.

Phối hợp phòng, chống ma túy hiệu quả hơn

.

Báo cáo tại hội nghị song phương về hợp tác phòng, chống ma túy giữa Việt Nam-Thái Lan lần thứ 11 diễn ra ở Đà Nẵng ngày 24-4 cho biết, năm 2016, lực lượng chức năng của Việt Nam đã phát hiện, điều tra 19.300 vụ, qua đó bắt hơn 31.000 đối tượng phạm tội liên quan tới ma túy (nhiều hơn 1.500 vụ và 3.300 đối tượng so với năm 2015). Tang vật thu giữ gồm 600kg heroin, 15kg cocain, 92kg thuốc phiện, 840kg và gần 428.000 viên ma túy tổng hợp… Riêng quý 1-2017 lực lượng chức năng bắt giữ 5.800 vụ/hơn 8.700 đối tượng phạm tội liên quan tới ma túy (so với quý 1-2016 tăng hơn 1.500 vụ và hơn 2.000 đối tượng). Các cơ sở cai nghiện trong cả nước đang quản lý, điều trị, cai nghiện ma túy cho hơn 28.400 người…

Tại hội nghị song phương, ông Sirinya Sitdhichai, Tổng Thư ký Ủy ban kiểm soát ma túy Thái Lan (thứ 2 từ trái sang) trao tượng trưng thiết bị viện trợ cho Đại tá Lê Quốc Dân, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng (thứ 2 từ phải sang).
Tại hội nghị song phương, ông Sirinya Sitdhichai, Tổng Thư ký Ủy ban kiểm soát ma túy Thái Lan (thứ 2 từ trái sang) trao tượng trưng thiết bị viện trợ cho Đại tá Lê Quốc Dân, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng (thứ 2 từ phải sang).

Tại hội nghị, hai bên thống nhất thông qua biên bản hợp tác song phương lần thứ 11; trong đó nhấn mạnh sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện, triển khai nhiều hoạt động về phòng, chống ma túy như: duy trì cơ chế hội nghị song phương của hai nước hằng năm, thường xuyên trao đổi các đoàn nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm, tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo về phòng, chống ma túy; trao đổi, chia sẻ thông tin, bắt giữ các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy trái phép…

Tin và ảnh: ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.