.

Từ đêm 27-4, không khí lạnh ảnh hưởng các tỉnh Bắc Trung bộ

.

Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ cho biết, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam, dự báo gần sáng 27-4 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền bắc nước ta. Từ đêm 27-4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở phía bắc khu vực Trung Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh thấp nối với vùng áp thấp phía tây nên từ chiều tối và đêm 27-4, ở các tỉnh Trung Trung bộ sẽ có mưa, mưa rào và giông rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Trong cơn giông cần đề phòng có sét, mưa đá, lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Cũng theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, từ đêm 27-4, trên đất liền khu vực gió chuyển hướng bắc đến tây bắc, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4; vùng biển có gió bắc đến đông bắc cấp 5, giật cấp 6, biển động nhẹ, sóng biển cao 1-2m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Ở Vịnh Bắc bộ và vùng biển ngoài khơi khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ ngày 27-4 sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Sóng biển cao từ 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

AN NHIÊN
 

;
.
.
.
.
.