Triển khai các đoàn kiểm tra, giám sát công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

.

Ngày 20-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh và Trưởng ban Nội chính Thành ủy Trần Thanh Vân chủ trì hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh (bên trái) và Trưởng ban Nội chính Thành ủy Trần Thanh Vân đồng chủ trì hội nghị công tác nội chính 6 tháng đầu năm. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh (bên trái) và Trưởng ban Nội chính Thành ủy Trần Thanh Vân đồng chủ trì hội nghị công tác nội chính 6 tháng đầu năm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo báo cáo, 6 tháng qua, Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trên lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng nên tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế-xã hội thành phố phát triển. Phạm pháp hình sự xảy ra 246 vụ, giảm 7 vụ so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, tính chất, mức độ, hành vi tội phạm nghiêm trọng hơn; trong đó, xảy ra một số vụ tội phạm giết người với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn manh động, dã man. Tội phạm ma túy gia tăng và diễn biến phức tạp với 80 vụ, 118 đối tượng tội phạm liên quan đến ma túy, phổ biến vẫn là mua bán ma túy tổng hợp.

Tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí với 55 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 32 người chết, 35 người bị thương. Công tác tiếp nhận, xử lý tin tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật.

Cục Thi hành án dân sự thi hành xong 2.984/6.567 vụ việc có điều kiện thi hành. Chi cục Quản lý thị trường triển khai 5.268 cuộc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 4.373 tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 11,2 tỷ đồng. Cục Hải quan thành phố kiểm tra phát hiện 2 vụ vận chuyển ma túy, 4 vụ vận chuyển thuốc tân dược, 2 vụ vận chuyển vũ khí, công cụ hỗ trợ và 1 vụ vận chuyển văn hóa phẩm cấm nhập; đã xử lý vi phạm hành chính 70 vụ việc.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017, đưa nhiệm vụ thanh tra kinh tế-xã hội và phòng, chống tham nhũng làm nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy. Bên cạnh đó, chú trọng đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Công tác kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2016 được triển khai đúng quy định, không phát hiện dấu hiệu tham nhũng qua kê khai tài sản.

Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm là triển khai các chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy trên lĩnh vực quốc phòng-quân sự, biên phòng, an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy. Trọng tâm là triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự phục vụ sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Đà Nẵng.

Ban Nội chính Thành ủy tiếp tục triển khai giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; Đề án thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Cùng với đó, triển khai một số đoàn kiểm tra, giám sát liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp theo kế hoạch đề ra trong năm 2017.

VIỆT DŨNG

;
.
.
.
.
.