Tạo cảnh quan sạch đẹp đón chào APEC 2017

.

Hướng đến Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11 tới, quận Hải Châu đang tập trung công tác chuẩn bị, đặc biệt là bảo đảm vệ sinh môi trường, tạo diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp để chào đón các nhà lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC, cùng đại diện các tập đoàn kinh tế và cơ quan truyền thông trên thế giới tụ hội tại Đà Nẵng.

Đường Nguyễn Văn Linh, một trong những tuyến đường trọng điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, được bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan sạch đẹp.
Đường Nguyễn Văn Linh, một trong những tuyến đường trọng điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, được bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan sạch đẹp.

Xử lý ô nhiễm các lô đất trống

Theo Chủ tịch UBND quận Hải Châu Lê Anh, quận sẽ lên kế hoạch triển khai tháng cao điểm vào tháng 10 và tháng 11-2017 để tập trung thực hiện công tác xây dựng cảnh quan sạch đẹp tại 13 phường, nhất là các tuyến đường trọng điểm phục vụ APEC 2017 trên địa bàn. Trong tháng cao điểm này, quận chỉ đạo các ngành chức năng và 13 phường tổng rà soát công tác bảo đảm vệ sinh môi trường các tuyến đường, khu vực công cộng và các trung tâm thương mại trên địa bàn.

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hải Châu Nguyễn Minh Huy cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, trong tháng 8 và tháng 9, quận đã ra quân thực hiện công tác dọn cỏ, giá hạ, xà bần và quây rào tôn tại 5 lô đất trống trên đường Như Nguyệt, 3 lô đất ven sông đường 2 Tháng 9 và một số lô đất trống ngã tư đường Nguyễn Văn Linh-Hoàng Diệu, Nguyễn Văn Linh-Huỳnh Thúc Kháng, khu công viên phía bắc Đài Tưởng niệm thành phố, đường dẫn lên cầu Tiên Sơn và cầu Hòa Xuân…

“Hiện nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các phường tiếp tục theo dõi, giám sát và kiểm tra các lô đất trống đã dọn vệ sinh môi trường và rào tôn tạo cảnh quan sạch đẹp. Nếu xuất hiện tình trạng mất vệ sinh trở lại, quận sẽ tiếp tục có biện pháp xử lý kịp thời”, ông Nguyễn Minh Huy khẳng định. Đối với các bãi tập kết rác tạm, quận tiến hành rà soát và có giải pháp che chắn để tạo cảnh quan văn minh.

Hiện 13 phường của quận Hải Châu đang tập trung thực hiện công tác bảo đảm trật tự vỉa hè và vệ sinh môi trường theo chỉ đạo của Quận ủy từ đầu năm. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thuận Lê Quý Hà cho biết, địa phương tăng cường phối hợp với quận để chỉ đạo các lực lượng chức năng giám sát bảo đảm cảnh quan môi trường trên các tuyến đường lớn, trong đó trọng điểm là đường 2 Tháng 9. Còn theo Chủ tịch UBND phường Hòa Thuận Tây Đặng Công Tâm, phường sẽ tăng cường giám sát và xử lý vi phạm đổ giá hạ, xà bần trái phép. Cùng với đó là tuyên truyền để nhân dân ra quân thực hiện tốt phong trào Ngày Chủ nhật xanh-sạch-đẹp.

Không để tái diễn lấn chiếm vỉa hè

Để giải quyết tình trạng buôn bán hàng rong, chèo kéo du khách, Chủ tịch UBND phường Thạch Thang Trần Thế Sơn cho biết, phường tập trung chỉ đạo tổ trật tự quy tắc đô thị phường hằng ngày tiến hành kiểm tra trên các tuyến đường, xử lý dứt điểm vi phạm, không để tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường gây mất trật tự đô thị. Ngoài phường Thạch Thang, các phường Thuận Phước, Hải Châu 1, Hải Châu 2, Nam Dương, Phước Ninh… cũng tăng cường lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường. Trong đó, tập trung rà soát, thống kê các hộ kinh doanh, buôn bán không cố định để đề xuất quận có giải pháp tháo gỡ.

Trong tháng cao điểm, ngoài các biện pháp tuyên truyền để người dân chấp hành quy định bảo đảm vệ sinh môi trường, cùng tham gia dọn dẹp khu dân cư xanh-sạch-đẹp, tổ xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường quận Hải Châu cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo ông Nguyễn Minh Huy, quận Hải Châu đang đề xuất UBND thành phố chỉ đạo Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng thay thế các thùng rác cũ bằng các thùng rác mới tại một số tuyến đường trọng điểm phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 trên địa bàn quận Hải Châu. Hiện nay đang là cao điểm của các hoạt động xây dựng, do vậy quận Hải Châu đề nghị các địa điểm thi công công trình xây dựng cần giảm thời gian lưu cữu, tập kết vật liệu không quá 2 ngày để bảo đảm các tuyến đường sạch đẹp, thông thoáng, nhất là trong thời gian cao điểm diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC.

* UBND quận Hải Châu vừa tổ chức hội nghị sơ kết triển khai thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”, “Đợt cao điểm 100 ngày” và 2 nhiệm vụ Thủ tướng giao cho quận trong năm 2017. Theo đánh giá, qua quá trình trực hiện, căn cứ vào đặc thù, thực tế của địa phương, nhiều phường đã áp dụng nhiều mô hình, CLB hay, từng bước phát huy tác dụng tích cực.

Tiêu biểu là các mô hình: “Tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự” gắn với nội dung “3 quản về an ninh trật tự”; “ Góc xanh thanh niên”; “Khu phố bình yên”; “Sống xanh”; “Phụ nữ nói không với cờ bạc, số đề và ma túy”...

UBND quận đã chỉ đạo tăng cường hoạt động của Tổ công tác về lĩnh vực trật tự môi trường tại các điểm nóng trên địa bàn quận, thực hiện theo dõi, chống đổ chất thải ra môi trường; tổ chức hướng dẫn triển khai việc đăng ký tài khoản công dân điện tử, chữ ký số cho tất cả các phòng, ngành quận và UBND 13 phường đạt chỉ tiêu giao; ưu tiên đầu tư các thiết bị công nghệ hiện đại để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đề ra về xây dựng chính quyền điện tử.

* Qua kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn phường Thanh Bình và Hòa Cường Nam, Đoàn kiểm tra của UBND quận Hải Châu yêu cầu UBND các phường cần tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, nhất là chuẩn bị vào mùa mưa; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trong nhân dân; linh hoạt trong việc quản lý sử dụng các lô đất trống trên địa bàn.

Theo báo cáo, tính đến ngày 6-9, toàn quận ghi nhận 757 ca mắc sốt xuất huyết. Số ca mắc phân bố tại 13/13 phường, với 61 ổ dịch. Phường có số ca mắc cao là Hòa Cường Nam, Hòa Cường Bắc, Hòa Thuận Đông, Thuận Phước, Thanh Bình… Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, quận đã quyết liệt triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống dịch; giám sát các ổ dịch sốt xuất huyết cũ; đồng thời thường xuyên theo dõi các ca mắc tại bệnh viện, trạm y tế, phòng khám tư nhân và tại cộng đồng.

* CLB Bảo vệ quyền trẻ em phường Hải Châu 1 ra mắt và đi vào hoạt động. Thời gian đến, quận Hải Châu sẽ xây dựng kế hoạch để thành lập các CLB Quyền Trẻ em tại 13 phường theo chủ trương của thành phố.

Dịp này, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em phường trao quyết định thành lập Chi hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em cơ quan phường Hải Châu 1, đồng thời phối hợp với Trung tâm Văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng của phường tổ chức tập huấn chuyên đề về Nghị định 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Đây là hoạt động góp phần nâng cao nhận thức của bản thân cũng như tăng cường công tác vận động, tuyên truyền tại khu dân cư để đẩy mạnh việc chăm sóc và bảo vệ các quyền của trẻ em, góp phần thực hiện tốt chương trình “Thành phố 4 an”, trong đó có về lĩnh vực an sinh xã hội tại địa phương.  

* UBND phường Bình Thuận vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) số 1 tổ chức tuyên truyền, thực tập phương án PCCC tại 4 khu dân cư trên địa bàn gồm: Bình Minh, Tân Thành, Bình Hải và Bình An.

Cán bộ và người dân các khu dân cư trên được hướng dẫn cách thức phối hợp các phương án chữa cháy và cứu hộ. Trong đó, nắm rõ thao tác sử dụng bình chữa cháy, phương pháp tiếp cận các loại đám cháy, nổ và các thao tác cứu nạn, cứu hộ nhằm xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, cứu nạn trong các kiệt, hẻm và nhà dân.

Hoạt động này nhằm nâng cao kiến thức toàn diện về PCCC cho cán bộ và người dân, đặc biệt là giúp họ biết cách thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, góp phần cùng quận Hải Châu thực hiện có hiệu quả chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn.

DIỆU MINH

Bài và ảnh: Việt Dũng

;
.
.
.
.
.