Cựu chiến binh giúp nhau thoát nghèo, làm giàu chính đáng

.

Ngày 23-11, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh (CCB) Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: QUỐC KHẢI
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: QUỐC KHẢI

Báo cáo tại hội nghị cho biết, hiện nay thành phố có hơn 18.832 cán bộ, hội viên CCB, trong đó có 9.679 đảng viên; 12 tổ chức hội trên cơ sở, gồm 7 quận, huyện và 5 hội trong cơ quan, đơn vị tương đương; có 7.988 cán bộ, hội viên tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận từ thành phố đến cơ sở. Trong 15 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội từ thành phố đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đều có nhận thức đúng đắn về công tác CCB trong thời kỳ mới. Hội CCB các cấp luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, thường xuyên củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên, tích cực đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hội CCB các cấp tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, chương trình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương; phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tích cực tham gia thực hiện tốt cuộc vận động, chương trình của thành phố và quốc gia. Trong công tác an sinh xã hội, CCB các cấp quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn chuyển đổi ngành nghề, dịch vụ, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm hội viên CCB và con em hội viên tự mình vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Đặc biệt, Hội CCB các cấp đã giáo dục, cảm hóa tiến bộ 1.080 trường hợp thanh, thiếu niên hư, vi phạm pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày tham luận làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm của các cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (IX); đồng thời, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn địa phương, đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW trong 15 năm qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục chỉ đạo quán triệt sâu sắc nghị quyết, Pháp lệnh CCB Việt Nam; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể và cán bộ, hội viên CCB về vai trò, trách nhiệm của hội CCB và công tác CCB trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, các cấp hội CCB thành phố cần chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng hướng về cơ sở, phù hợp với thực tiễn thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí yêu cầu Hội CCB các cấp đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục triển khai tốt các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, hội viên, gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, cuộc vận động, phong trào của thành phố... CCB các cấp cần tiếp tục nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng; phấn đấu đến năm 2019 xóa 100% hộ CCB nghèo, về đích trước kế hoạch 2 năm. Bên cạnh đó, các cấp hội tiếp tục tham gia giáo dục, cảm hóa thanh, thiếu niên hư, vi phạm pháp luật, sử dụng trái phép chất ma túy… trở thành người lương thiện, có ích cho gia đình, cộng đồng, xã hội. Phối hợp thực hiện tốt công tác tập hợp, bồi dưỡng, động viên, phát huy vai trò, tiềm năng của lực lượng cựu quân nhân, tích cực tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và củng cố quốc phòng-an ninh và các phong trào khác ở địa phương.

Dịp này, 11 tập thể và 7 cá nhân được UBND thành phố tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX).  

QUỐC KHẢI

;
.
.
.
.
.