Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội phải gắn với bảo đảm quốc phòng-an ninh

.

Chiều 22-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, Trung tướng Trần Quang Phương cùng chủ trì buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, công tác quốc phòng, quân sự địa phương và công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5.                 Ảnh: S.TRUNG
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5. Ảnh: S.TRUNG

Trao đổi một số nội dung về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ trong lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Đà Nẵng, Trung tướng Trần Quang Phương đánh giá rất cao kết quả công tác phối hợp giữa Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu trong công tác xây dựng Đảng trong LLVT thành phố.

Theo đó, LLVT thành phố Đà Nẵng nhiều năm là đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua của khối LLVT 11 địa phương thuộc địa bàn Quân khu 5 và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương, của Đảng ủy Quân khu 5, của Thành ủy Đà Nẵng về công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố được Đảng ủy Quân khu 5 đánh giá là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đạt kết quả tốt về phát triển Đảng trong LLVT nói chung và trong lực lượng dân quân, tự vệ nói riêng. Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 đánh giá cao công tác phối hợp giữa hai bên trong hiệp y làm công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, công tác đảm bảo chính trị nội bộ.

Công tác phối hợp đã góp phần tích cực xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Trung tướng Trần Quang Phương mong muốn công tác phối hợp giữa Đảng ủy Quân khu 5 và Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục được duy trì đạt hiệu quả tốt.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa khẳng định những thành quả phát triển thành phố Đà Nẵng hơn 20 năm qua có sự chung tay hỗ trợ, phối hợp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và các đơn vị của Quân khu đóng trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa bày tỏ đồng tình với đánh giá mối quan hệ, phối hợp giữa Thành ủy Đà Nẵng và Đảng ủy Quân khu 5 về công tác xây dựng Đảng được duy trì rất tốt, rất chặt chẽ, nhất là trong công tác cán bộ. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị hai bên cần rút kinh nghiệm cùng phối hợp song song làm quy trình công tác cán bộ để tránh tình trạng cán bộ quân sự điều động ở nơi khác về các đơn vị thuộc LLVT thành phố phải chờ đợi một thời gian mới hoàn thành quy trình để bổ sung vào cấp ủy địa phương.

Hai bên cũng cần đề nghị Trung ương tháo gỡ vướng mắc về tiêu chí trình độ lý luận chính trị của cán bộ quân sự được bổ sung vào cấp ủy địa phương. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đồng tình với chủ trương điều động cán bộ quân sự sang làm công tác Đảng, công tác chính quyền ở địa phương.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa thông báo năm 2018, thành phố Đà Nẵng sẽ tiến hành điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thành phố trong vấn đề này để quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của thành phố luôn gắn với đảm bảo quốc phòng-an ninh, đồng thời hai bên tiếp tục thảo luận, phối hợp tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố trên quan điểm quốc phòng đảm bảo tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, kinh tế phát triển góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ và Tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Nguyễn Long Cáng đã thảo luận, trao đổi một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

S.TRUNG

;
.
.
.
.
.
.