Tuần tra 8394 ở Hòa Bắc

.

Công tác tuần tra đêm theo Quyết định 8394/QĐ-UBND của UBND thành phố được Công an xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) triển khai thường xuyên nhằm giúp người dân nâng cao cảnh giác với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Tổ tuần tra tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác phòng, chống tội phạm.
Tổ tuần tra tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác phòng, chống tội phạm.

19 giờ 30 ngày 1-4, tại trụ sở UBND xã Hòa Bắc, sau khi nghe chỉ huy kíp tuần tra thông báo hành trình trong đêm, các chiến sĩ chỉnh lại trang phục, chuẩn bị công cụ hỗ trợ để lên đường. 20 giờ, tổ tuần tra gồm công an, dân phòng, dân quân thường trực do anh Trần Tiến, Phó trưởng Công an xã chỉ huy xuất phát khỏi trụ sở UBND xã.

Địa điểm đầu tiên đi tuần là thôn Nam Yên. Giữa vùng núi cao, ánh sáng đèn điện của thôn trở nên yếu ớt. Tổ tuần tra đi vòng quanh thôn, thỉnh thoảng dừng lại nhắc nhở người dân không được chủ quan trong việc bảo vệ tài sản. Thấy tổ tuần tra dừng xe ghé vào nhà, vợ chồng ông Lê Văn Chín (tổ 3, thôn Nam Yên) mở cửa chào hỏi thân thiện. Gia đình ông Chín cũng như các hộ trong thôn đã quá quen thuộc với đội 8394 bởi hằng đêm, nhà nào cũng được lực lượng tuần tra gõ cửa nhắc nhở. Ông Lê Văn Chín cho biết: “Trước kia địa phương cũng xảy ra tình trạng mất gà, vịt, chó, mèo... Vài năm trở lại đây, đêm nào lực lượng tuần tra 8394 của Công an xã cũng có mặt nên tình hình an ninh trật tự ổn định, không còn hiện tượng mất cắp vặt như trước nữa”.

Rời thôn Nam Yên khi người dân quê chuẩn bị neo cửa ngõ đi ngủ, tổ tuần tra tiếp tục làm nhiệm vụ dọc đường ĐT 601 trên địa bàn hai thôn Tà Lang và Giàn Bí (hai thôn xa nhất, cách trung tâm xã khoảng 7-9km). Anh Trần Tiến cho biết, thời gian qua, đồng bào hai thôn luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự. Tuy nhiên, do lượng công nhân tạm trú tại thôn Tà Lang và Giàn Bí khá nhiều để làm dự án đường Hồ Chí Minh; cùng với đó, một số tổ chức, cá nhân cắm trại qua đêm tại đây nên lực lượng phải thường xuyên có mặt để nhắc nhở, kiểm tra. 22 giờ, tổ tuần tra có mặt tại thôn Tà Lang và vào xem xét, nắm tình hình, hỏi han các công nhân đang làm việc trên một công trường. “Công nhân chủ yếu ở các địa phương khác nên chúng tôi phải làm tốt công tác nắm tình hình để nếu xảy ra vụ việc thì dễ dàng điều tra, xử lý”, anh Tiến cho hay. Ông My Duy Bốn (thôn Tà Lang) cho biết, cán bộ tuần tra đêm làm việc hết sức nhiệt tình khiến đồng bào rất an tâm, tin tưởng.

23 giờ, trời trở lạnh, người dân chìm vào giấc ngủ, tổ tuần tra về thôn Phò Nam - địa phận trung tâm xã. Đường xa, đoạn có điện, đoạn tối om, lại ổ gà, bụi bặm nên việc điều khiển xe máy gặp không ít khó khăn. Hơn 23 giờ 30, thôn Phò Nam hiện lên qua ánh sáng lờ mờ của vài quán cà-phê còn chờ khách. Dọc tuyến đường chính, lực lượng tuần tra phát hiện 2 nhà để xe bên ngoài nên đã gọi cửa để người dân đưa xe vào trong cho an toàn. “Chúng tôi thường nhắc nhở người dân cất giữ tài sản trước khi đi ngủ. Nhờ vậy, địa phương không xảy ra tình trạng mất tài sản ban đêm trong thời gian qua”, anh Trần Thanh Hà, thành viên tổ tuần tra chia sẻ.

24 giờ, tổ tuần tra đầu tiên trở về trụ sở để giao ca. Qua ánh sáng điện của cơ quan, trên từng khuôn mặt, vai áo của từng chiến sĩ tuần tra lộ rõ lớp bụi đường. Anh Trần Tiến cho biết: “Địa bàn rộng, công tác tuần tra gặp không ít khó khăn. Mùa mưa đường trơn trợt, mùa hè thì bụi phủ mờ. Thời gian này nhiều xe chở đất, đá cho công trình đường Hồ Chí Minh nên tuyến đường càng bụi bặm hơn. Không hiếm đêm anh em trở về với áo quần, đầu tóc bạc trắng vì bụi, thế nhưng đi làm nhiệm vụ thì ai cũng hăng hái lắm”…

0 giờ 30, tổ tuần tra thứ hai do anh Đinh Văn Hin, Đội trưởng Đội tuần tra 8394 chỉ huy tiếp tục lên đường tại các thôn còn lại như Lộc Mỹ, Nam Mỹ, An Định… cho đến 4 giờ 30 mới trở về trụ sở nghỉ ngơi. Anh Đinh Văn Hin cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng tuần tra 8394 Công an xã Hòa Bắc đã tổ chức gần 300 lượt tuần tra, với hơn 1.300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó đã giải tán 25 tụ điểm chơi bài, 11 tụ điểm rung bầu cua và đánh bài; nhắc nhở, giải tán 28 trường hợp thanh niên uống rượu tụ tập khuya trên đường ADB5, ĐT 601 sau 22 giờ; ngặn chặn 7 vụ mâu thuẫn gia đình, thanh niên chuẩn bị đánh nha; nhắc nhở gần 40 trường hợp hộ đi ngủ quên mang xe máy vào nhà…

Bài và ảnh: NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.
.