Nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

.

ĐNO - Ngày 18-7, tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 mở rộng, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, Công đoàn các cấp thành lập mới 52 Công đoàn cơ sở (CĐCS), nâng tổng số CĐCS lên 1.704 đơn vị; giải quyết việc làm cho 17.039 lao động, đạt 52,1% kế hoạch.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Ngô Xuân Thắng (thứ 2 từ trái qua) trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lam Phương
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Ngô Xuân Thắng (thứ 2 từ trái qua) trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lam Phương

Từ nguồn Quỹ hoạt động xã hội Công đoàn, LĐLĐ thành phố hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 61 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn, trị giá 1,35 tỷ đồng; giải ngân 17,175 tỷ đồng giúp 617 đoàn viên khó khăn vay vốn phát triển kinh tế. Thực hiện Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động (NLĐ), LĐLĐ thành phố vận động ký kết mới 29 thỏa thuận hợp tác, tiếp tục triển khai 30 thỏa thuận hợp tác với các điều khoản có lợi cho đoàn viên. Cùng với đó, tập trung xây dựng nội dung, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT). Đến nay, có 816/1.004 doanh nghiệp ký kết TƯLĐTT, đạt 81,3%.

6 tháng cuối năm 2018, LĐLĐ thành phố đẩy mạnh các hoạt động Công đoàn nhằm nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ; phối hợp với các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Cầm; đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn phục vụ đoàn viên, NLĐ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; tập trung nâng cao thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Dịp này, LĐLĐ thành phố trao quyết định hỗ trợ sửa chữa, xây dựng “Mái ấm Công đoàn” đợt 2 cho 31 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, trong đó xây mới 15 “Mái ấm Công đoàn”, sửa chữa 16 “Mái ấm Công đoàn”.

LAM PHƯƠNG

;
.
.
.
.
.
.