.

Ngày 4-11: Bão số 12 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, bão số 12 đang di chuyển chậm, sức gió giảm dần và sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào ngày 4-11.

Hồi 16 giờ ngày 3-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Nam và Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 4-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Trong khoảng 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Nam và Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km, suy yếu dần thành vùng áp thấp rồi đi vào đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi.

Đến 4 giờ ngày 5-11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 106,9 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là từ dưới 39 km một giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 - 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động dữ dội. Từ đêm nay (3-11), vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

Từ sáng mai (4-11), do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh nên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên từ chiều mai (4-11) có mưa vừa, có nơi mưa to.

Miền Trung: Thông báo cho 44.238 tàu, thuyền tránh bão

Theo thông tin từ Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung và Tây Nguyên, tính đến 6 giờ ngày 3-11, các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa đã hướng dẫn, kêu gọi 44.238 tàu với 178.031 lao động biết vị trí, hướng di chuyển bão số 12 để chủ động trú tránh.

Tàu, thuyền neo đậu thuyền neo đậu an toàn trong Âu thuyền Thọ Quang
Tàu, thuyền neo đậu an toàn trong Âu thuyền Thọ Quang

Trong khi đó, 44 tàu với 352 ngư dân của Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Bình Định đã rời khỏi khu vực nguy hiểm của bão số 12 ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) đến nơi an toàn. 

Cụ thể, 3/18 tàu của tỉnh Quảng Ngãi đã vào bờ. Dự kiến các tàu còn lại sẽ về đến Lý Sơn (Quảng Ngãi) trong sáng nay. 11 tàu của Bình Định đang trên đường vào bờ và di chuyển xuống phía Nam; 11 tàu của Đà Nẵng đã di chuyển lên khu vực bờ biển Hải Phòng, xuống khu vực Trường Sa và vào bờ.

Tàu cá BĐ 95532 TS (của ngư dân xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn)  với 14 lao động bị hỏng máy (từ ngày 2-11) hiện đã được tàu BĐ 95013 lai dắt về gần cảng Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận.

Chủ động ứng phó với bão số 12, chiều ngày 2-11, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã cử 3 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình phòng chống lụt bão trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Quân khu yêu cầu các đơn vị sẵn sàng triển khai phương án phòng tránh bão ở địa bàn xung yếu và di dời người dân đến nơi an toàn. Các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu 5, nhất là các đơn vị đóng quân ở tuyến đảo, ven biển làm tốt việc chằng chống nhà cửa, kho tàng, đưa bộ đội vào ở nhà kiên cố nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Ngành thông tin Quân khu bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, đáp ứng yêu cầu chỉ huy, chỉ đạo trước, trong và sau bão.

Các tỉnh miền Trung cần chủ động phòng chống bão

Hồi 13 giờ ngày 3-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 114,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Đường đi và vị trí bão số 12
Đường đi và vị trí bão số 12

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12, sáng 3-11, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện số 83/CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Khánh Hóa; Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các bộ.

Để chủ động đối phó với bão, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ như sau: Tiếp tục theo dõi và thông báo cho chủ các phương tiện hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào vùng nguy hiểm, đặc biệt là nhóm tàu đang hoạt động ở phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa.

Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động cấm biển và tổ chức sắp xếp neo đậu tàu thuyền an toàn, tránh va đập do ảnh hưởng của gió bão; rà soát phương án chuẩn bị đối phó với mưa lũ có thể xảy ra.

Theo dự báo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sau bão số 12 sẽ tiếp tục có nhiễu động thời tiết xấu trên khu vực giữa và Nam biển Đông. Các địa phương cần theo dõi chặt chẽ và kịp thời thông tin cho chủ tàu thuyền biết, chủ động vào bờ để phòng tránh hoặc không ra khơi.

Các đơn vị duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu; Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

Vietnam+/TT DBKTTV TW/VGP

;
.
.
.
.
.