.

Xây dựng Đà Nẵng thành nơi hội tụ khoa học và công nghệ

.

Chiều 22-4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ (KHCN) và Môi trường Quốc hội Lê Bộ Lĩnh đồng chủ trì buổi làm việc của Đoàn Giám sát của Ủy ban KHCN và Môi trường Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển KH&CN nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn 2016-2020 tại Đà Nẵng.

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, sau 10 năm thực hiện chính sách, pháp luật về KH&CN, thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, hoạt động KHCN vẫn gặp nhiều vướng mắc về cơ chế chính sách; khó khăn về thị trường, hợp tác KHCN… Sở KH&CN Đà Nẵng đề nghị Bộ KH&CN và các Bộ, ngành liên quan sớm ban hành các thông tư, chính sách hướng dẫn kịp thời về KH&CN; các văn bản pháp luật, chính sách phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên; có cơ chế đặc thù với Khu Công nghệ cao Đà Nẵng; hỗ trợ Đà Nẵng xây dựng vườn ươm tạo công nghệ và ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; xây dựng đầu tư phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ Enzym…

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Bộ Lĩnh đánh giá cao những kết quả đạt được về KH&CN của Đà Nẵng thời gian qua; đồng thời cho biết sẽ trình Chính phủ xem xét cụ thể, có giải pháp phù hợp đối với những kiến nghị của Đà Nẵng. Trong thời gian đến, Đà Nẵng cần xác định cụ thể định hướng cơ bản lâu dài về KHCN gắn với định hướng phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng khẳng định, thời gian tới, thành phố sẽ chỉ đạo Sở KH&CN bám sát các chương trình, cơ cấu kinh tế trọng điểm để hoạch định chiến lược phát triển KH&CN phù hợp nhằm xây dựng Đà Nẵng trở thành nơi hội tụ KH&CN của khu vực. Song song, thành phố cũng sẽ tiếp tục đầu tư để KH&CN thực sự là nòng cốt thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Đà Nẵng rất cần sự tiếp tục hỗ trợ của các Bộ, ban, ngành Trung ương về các nguồn lực, kinh nghiệm… để hoạt động KH&CN phát triển vững chắc.

Thanh Tình

;
.
.
.
.
.