Trung Quốc tiếp tục mở cửa nền kinh tế

Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIII ngày 20-3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định sẽ tiếp tục mở cửa nền kinh tế, tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong và ngoài nước cạnh tranh trên cơ sở bình đẳng.

Hãng Tân Hoa xã dẫn lời Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc sẽ cải thiện khả năng tiếp cận của khu vực dịch vụ và sản xuất; đồng thời tiếp tục giảm hàng rào thuế nhập khẩu, kể cả đối với các mặt hàng thuốc liên quan đến điều trị ung thư. Ông Lý Khắc Cường nói: “Nền kinh tế Trung Quốc hiện đã hội nhập với thế giới đến mức nếu đóng cánh cửa Trung Quốc lại thì đồng nghĩa với việc tự chặn đường phát triển. Mục tiêu của Bắc Kinh là bảo đảm doanh nghiệp trong nước, ngoài nước hay doanh nghiệp có bất kỳ hình thức sở hữu nào cũng đều có thể cạnh tranh bình đẳng trên thị trường rộng lớn của Trung Quốc”.

Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng bày tỏ quan điểm về nguy cơ chiến tranh thương mại toàn cầu xuất phát từ việc Mỹ tăng thuế nhập khẩu đối với nhôm và thép hồi đầu tháng, đồng thời dự định công bố mức thuế mới (dự kiến lên đến 60 tỷ USD đối với các mặt hàng công nghệ và tiêu dùng) nhằm vào Trung Quốc cuối tuần này. “Tôi hy vọng cả Trung Quốc lẫn Mỹ sẽ hành động lý trí, không bị cảm xúc dẫn dắt, và tránh chiến tranh thương mại”, ông Lý Khắc Cường nói. 

Phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi nỗ lực xây dựng Trung Quốc trở thành một đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, hướng tới một quốc gia phồn vinh, dân chủ, văn hóa tiến bộ, hài hòa và tươi đẹp. Ông nhấn mạnh: Đảng Cộng sản Trung Quốc kiên quyết loại bỏ mọi hình thức trì trệ, tham nhũng.

KHANG NINH

;
.
.
.
.
.
.