Máy bay rơi xuống đường cao tốc tại Malaysia khiến 10 người thiệt mạng

.

Ngày 17-8, ít nhất 10 người đã thiệt mạng sau khi một máy bay cỡ nhỏ rơi xuống đường cao tốc ở phía bắc thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực máy bay rơi xuống đường cao tốc. (Ảnh: Getty Images)
Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực máy bay rơi xuống đường cao tốc. (Ảnh: Getty Images)

Cơ quan Hàng không Dân dụng Malaysia cho biết trong một thông cáo, máy bay chở theo 6 hành khách và 2 thành viên của đội bay đã khởi hành từ sân bay quốc tế Langkawi để tới sân bay Sultan Abdul Aziz Shah.

Trong hành trình này, máy bay lần đầu liên lạc với trạm kiểm soát không lưu Subang lúc 14 giờ 47 phút (giờ địa phương) và lệnh hạ cánh khẩn cấp được đưa ra lúc 14 giờ 48 phút.

Lúc 14 giờ 51 phút, trạm kiểm soát không lưu đã thấy khói bốc lên từ địa điểm máy bay gặp nạn nhưng không có tín hiệu khẩn cấp nào được phát ra từ máy bay này.

Mảnh vỡ của máy bay nằm rải rác trên đường. (Ảnh: Getty Images)
Mảnh vỡ của máy bay nằm rải rác trên đường. (Ảnh: Getty Images)

Báo Berita Harian dẫn lời Cảnh sát trưởng của bang Selangor, ông Hussein Omar Khan cho biết, máy bay đã rơi trúng một xe ô-tô và một xe mô-tô (mỗi phương tiện chở 1 người), khiến 2 người thiệt mạng.

“Các nhân viên pháp y đang trong quá trình thu thập thi thể và sẽ đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Tengku Ampuan Rahimah ở Klang để khám nghiệm tử thi và tiến hành quy trình nhận dạng”, ông Khan cho biết.

Bộ Giao thông vận tải Malaysia sẽ điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn này.

Theo nhandan.vn

;
;
.
.
.
.
.