.

Chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia 2017: Các trường điều chỉnh cách dạy và học

.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 có nhiều thay đổi so với năm trước nên nhiều trường THPT trên địa bàn Đà Nẵng cũng đang chạy đua đổi thay cách dạy và ôn tập theo hình thức mới, trước hết áp dụng trong đợt thi học kỳ 1 sắp đến.

Học sinh Trường THPT Thái Phiên làm bài kiểm tra môn Giáo dục công dân theo hình thức trắc nghiệm.
Học sinh Trường THPT Thái Phiên làm bài kiểm tra môn Giáo dục công dân theo hình thức trắc nghiệm.

Tại Trường THPT Thái Phiên, việc biên soạn đề cương ôn tập các môn thi học kỳ 1 có nhiều thay đổi đáng kể. Thầy Nguyễn Hữu Dũng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường phân công 5 giáo viên trong mỗi nhóm biên soạn đề minh họa (mỗi giáo viên 1 đề).

Trong đó, ma trận từng đề, nội dung và số lượng câu hỏi trong mỗi đề minh họa phải như nhau. Theo đó, ở khối 12, các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Sử, Địa 100% đề thi là câu hỏi trắc nghiệm. Ngoài ra, nhà trường cũng cho các em đăng ký lại môn thi tự chọn để tập trung học và có thể đạt kết quả cao.

“Nếu như trước đây, môn Toán vừa có phần trắc nghiệm vừa có phần tự luận thì nay đề thi từ kiểm tra 15 phút, 1 tiết hay học kỳ đều theo hình thức trắc nghiệm”, thầy Dũng nói. Hiện nay, Trường THPT Thái Phiên đang sử dụng bộ đề thi trắc nghiệm theo đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Giáo viên ở các bộ môn đang cùng làm ngân hàng đề trắc nghiệm để phục vụ việc học và thi sắp đến. Tuy nhiên, do số giáo viên ở tổ xã hội còn ít nên việc biên soạn câu hỏi trắc nghiệm gặp những khó khăn nhất định.

Thầy Đặng Công Vĩnh, giáo viên môn Toán của nhà trường cho biết, dù cách ra đề có thay đổi nhưng việc dạy vẫn phải bảo đảm mục tiêu bám sát sách giáo khoa và mở rộng nâng cao. “Để các em có thể làm tốt đề thi trắc nghiệm, chúng tôi phải dạy cho các em rộng hơn, dàn trải hơn và phải làm bài tập thật nhiều mới có thể chọn đúng các câu hỏi trắc nghiệm”, thầy Vĩnh cho biết.

Còn tại Trường THPT Trần Phú (quận Hải Châu), ngay từ khi Bộ GD&ĐT công bố dự thảo thi năm 2017, Ban giám hiệu nhà trường đã thông tin đến từng giáo viên và học sinh. Sau đó, nhà trường họp các tổ chuyên môn và nắm bắt tình hình. Thầy Nguyễn Huy Bính, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết đã quán triệt cho giáo viên sự thay đổi chủ yếu ở kỹ thuật ra đề, hình thức thi, còn phần nội dung vẫn nằm trong chương trình lớp 12. Trước những đổi mới về việc ra đề thi, hiện nay, nhà trường tổ chức ôn tập phụ đạo cho học sinh khối lớp 12 theo tổ hợp. Tức ngoài 3 môn bắt buộc Toán, Văn và Ngoại ngữ, mỗi em sẽ chọn ôn thi thêm hoặc Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) hoặc Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân). Không chỉ được chọn môn, các em còn được lựa chọn giáo viên dạy phụ đạo tại trường. Việc học phụ đạo sẽ được tổ chức vào 3 tiết của ngày thứ năm sau 2 tiết học chính khóa. “Năm nay, đề thi theo hình thức trắc nghiệm được áp dụng ở hầu hết các môn. Đối với những môn tự nhiên, việc ra đề trắc nghiệm không quá khó nhưng với những môn khoa học xã hội, ra đề trắc nghiệm không dễ. Tuy nhiên, chúng tôi đề nghị từng giáo viên phải tự ra đề trắc nghiệm (sau khi được tổ bộ môn thống nhất) trong các bài kiểm tra thường xuyên định kỳ (15 phút, 1 tiết) để học sinh quen dần với hình thức này”, thầy Nguyễn Huy Bính nói. Cũng theo thầy Bính, cách thi trắc nghiệm có cái hay là bảo đảm tính chính xác, công bằng và tránh sai số. Cách thi này đòi hỏi giáo viên phải tự đổi mới phương pháp dạy, nhất là các môn xã hội để làm sao học sinh có thể nhớ lâu những điểm chính, hiểu và bao quát vấn đề. Điểm thi học kỳ trong kỳ thi sắp đến của học sinh cũng sẽ đánh giá chính xác nhất hiệu quả giảng dạy của mỗi giáo viên.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết, Sở đã họp đội ngũ giáo viên cốt cán để biên soạn bộ đề cho đợt kiểm tra học kỳ 1, học kỳ 2 và khảo sát thi THPT quốc gia toàn thành phố năm học này. Việc xây dựng ngân hàng đề được thực hiện trước ngày 15-12 để phục vụ cho kỳ thi học kỳ 1 sắp đến. Với mục đích cho học sinh lớp 12 làm quen với phương án tổ chức thi THPT quốc gia năm 2017 của Bộ GD&ĐT, đề kiểm tra học kỳ 1 và 2 đối với 9 môn học gồm: Văn, Toán, Sử, Địa, Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Giáo dục công dân (đối với THPT) và 7 môn gồm: Văn, Toán, Sử, Địa, Vật lý, Hóa học, Sinh học (đối với giáo dục thường xuyên) ra theo hình thức trắc nghiệm (trừ môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2017 gồm 5 bài thi: 3 bài thi độc lập Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Các bài thi tổ hợp có điểm từng môn thành phần (phục vụ xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo khối thi truyền thống) và điểm toàn bài thi (phục vụ xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo tổ hợp môn thi, bài thi mới). Bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, còn lại các bài thi đều theo hình thức trắc nghiệm. Mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã đề thi riêng.

B.T

Bài và ảnh: PHƯƠNG TRÀ

;
.
.
.
.
.