Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

.

Ngày 18-11, Trường Cao đẳng Công nghệ (Đại học Đà Nẵng) tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Tham dự có Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Trường Cao đẳng Công nghệ là một trong 6 trường thành viên của Đại học Đà Nẵng được thành lập vào năm 1994. Trường hiện có 221 cán bộ, viên chức, 25 tiến sĩ, 105 thạc sĩ. Tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học gần 87%, trình độ tiến sĩ là 17%. Trong 4 năm gần đây, cán bộ, giảng viên của trường triển khai hơn 300 đề tài khoa học các cấp; trong đó có 1 đề tài trọng điểm cấp Nhà nước. Gần 400 bài báo khoa học của nhà trường được công bố trong các tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu hội nghị hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, giáo viên, giảng viên nhà trường trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, ổn định quy mô tuyển sinh và các hoạt động nhằm góp phần phát triển khoa học công nghệ ở địa phương và khu vực; đồng thời mong muốn, cán bộ, giảng viên nhà trường nỗ lực hơn trong nghiên cứu và giảng dạy. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Trường Cao đẳng Công nghệ.

PHƯƠNG TRÀ

* Ngày 18-11, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tổ chức lễ kỷ niệm 35 Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong thời gian qua, nhà trường vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp và đại học của trường liên tục đạt 100%, trong đó có 137 thủ khoa cấp khoa và cấp trường các trường đại học trên cả nước. Học sinh của trường cũng đã đạt 24 giải Olympic quốc tế và khu vực, 4 giải “Quả cầu vàng”, 1.042 giải học sinh giỏi quốc gia, 1.345 giải thành phố, 230 huy chương Hóa học Hoàng gia Úc, 3 giải thưởng về Sáng tạo khoa học kỹ thuật, 48 huy chương tại các kỳ thi Toán trên máy tính, 9 giải Tin học trẻ toàn quốc... Dịp này, nhà trường có 7 giáo viên vinh dự được nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT và UBND thành phố; 60 giáo viên, cán bộ quản lý được Sở GD-ĐT thành phố khen thưởng.

THANH SƠN

* Ngày 18-11, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương, khen thưởng năm học 2016-2017.

Năm học 2017-2018, Trường Đại học Sư phạm đón nhận hơn 1.800 tân sinh viên, nâng tổng số sinh viên, học viên toàn trường lên hơn 7.000 người. Nhà trường đã được Bộ GD-ĐT công nhận là một trong 7 trường đại học sư phạm trọng điểm quốc gia. Trường phấn đấu đến năm 2030 trở thành cơ sở giáo dục đại học tự chủ hội đủ năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học trên một số lĩnh vực mũi nhọn đạt chuẩn chất lượng quốc tế; được phân tầng và xếp hạng cao, có vị thế uy tín trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.

Dịp này, nhà trường vinh dự nhận cờ thi đua của Bộ GD-ĐT vì có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2016-2017. Ngoài ra, 2 tập thể, 3 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2015-2017 được nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT...

KIM NGÂN

* Ngày 18-11, Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) trao 360 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng quỹ xã hội - từ thiện, nhân đạo của nhà trường cho 8 Sở GD-ĐT bị ảnh hưởng bão số 12 gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Đăk Nông. Dịp này, nhà trường trao 23 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vượt khó trong học tập với tổng số tiền 122 triệu đồng.

KIM NGÂN

* Sáng 18-11, Trung tâm Hán Nôm Đà Nẵng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thời gian qua, Trung tâm đã thẩm định hàng trăm tư liệu cổ cho các cơ quan chức năng, dịch và giới thiệu nhiều văn bản chữ Hán nói về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, tổ chức các lớp dạy chữ Hán Nôm miễn phí tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, ấn hành 1 tập kỷ yếu và 5 tập san “Hán Nôm Đà Nẵng”, tiến hành thí điểm mô hình dạy chữ Hán Nôm theo hệ thống học tập cộng đồng xã, phường...

LÊ VĂN THƠM

* Phòng GD-ĐT quận Liên Chiểu vừa tổ chức lễ kỷ niệm 35 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và tuyên dương, khen thưởng 199 thầy, cô giáo đại diện các tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào thi đua.

Riêng trong năm học 2016 - 2017, toàn quận có 30 lượt học sinh đoạt giải tại các hội thi cấp quốc gia, gồm 3 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 4 huy chương đồng, 1 giải ba và 16 giải khuyến khích. Ở cấp thành phố, toàn quận có 425 lượt học sinh tiểu học và THCS đoạt giải…

AN NHIÊN

* Tối 18-11, trong trang phục rực rỡ, 2.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc ngành giáo dục quận Sơn Trà trình diễn khiêu vũ rumba, chachacha, tango, bachata, slow, paso… trên nền các bài hát về nghề giáo. Đoàn trình diễn tại cầu Rồng và di chuyển trên đường Trần Hưng Đạo (đoạn Triệu Việt Vương đến Lý Nam Đế). Xen kẽ trong đội hình khiêu vũ là đội hình cà kheo với 100 em, tạo không khí náo nhiệt cho đêm vũ hội. Sự kiện do UBND quận Sơn Trà tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

NGỌC HÀ

* Chiều 18-11, UBND phường Thuận Phước tổ chức kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và khen thưởng 24 giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục.

THANH TÌNH

;
.
.
.
.
.