.

Chọn phương án biểu diễn âm thanh tại cầu Rồng

.

Ngày 5-1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng chủ trì cuộc họp bàn việc lựa chọn phương án điểm nhấn âm thanh biểu diễn trước, trong và sau khi rồng phun lửa, phun nước tại cầu Rồng.

Theo đơn vị tư vấn, có 3 kịch bản âm thanh biểu diễn dựa trên nền nhạc của 3 ca khúc gồm Huyền thoại Ngũ Hành Sơn, Huyền diệu sông Hàn và Nơi rồng về khai hoa. Thời gian trình diễn âm thanh diễn ra trước khi rồng phun lửa, phun nước 2 phút và kết thúc muộn hơn 2 phút.

Trên cơ sở phân tích những tiện ích, hiệu ứng của mỗi kịch bản, Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng đồng ý thống nhất sử dụng 3 kịch bản âm thanh theo hình thức biểu diễn luân phiên nhau. Theo đó, để biểu diễn các kịch bản âm thanh, sẽ có 6 trụ âm thanh được lắp đặt tại hai vị trí bờ đông (4 trụ) và bờ tây (2 trụ) sông Hàn, ở xung quanh khu vực cầu Rồng. Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng quy trình duy tu, bảo dưỡng, nghiên cứu phương án đầu tư trình UBND thành phố, đồng thời đề xuất, triển khai phương án đấu thầu thi công công trình theo đúng quy định. Công trình này phải gấp rút triển khai và đưa vào sử dụng đúng vào dịp giao thừa Tết Nguyên đán Bính Thân sắp tới.

PHAN CHUNG

;
.
.
.
.
.