.

Khai hội Quán Thế Âm

.

ĐNĐT - Tối 14-3 (17-2 âm lịch), Lễ hội Quán Thế Âm khai mạc tại Chùa Quán Thế Âm (48 Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn). Tham dự buổi khai mạc có Hòa thượng Thích Huệ Thường, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng; Đại Đức Thích Thông Đạo,  Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng. Về phía lãnh đạo thành phố có Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung.

Múa tường trình và khai trống hội tại đêm khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm.
Múa tường trình và khai trống hội tại đêm khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm.

 Phát biểu khai mạc lễ hội, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho rằng, Lễ hội Quán Thế Âm nhiều năm qua trở thành hoạt động văn hóa tâm linh mang nét sinh hoạt văn hóa tinh thần và cộng đồng rộng lớn, cầu cho quốc thái dân an, chúng sinh an lạc, khơi dậy lòng từ bi, bác ái, hướng thiện trong mỗi con người, sự hòa hợp giữa Phật pháp với dân tộc, tình yêu quê hương đất nước. 

Sau khi làm lễ dâng hương tại Miếu thờ tưởng niệm Huyền Trân Công Chúa, đoàn rước do Hội người cao tuổi phường Hòa Hải diễu hành trên đường Sư Vạn Hạnh, tiến vào lễ đài chính để tiến hành lễ Tế Xuân cầu Quốc thái - Dân an.
Sau khi làm lễ dâng hương tại Miếu thờ tưởng niệm Huyền Trân Công Chúa, đoàn rước do Hội người cao tuổi phường Hòa Hải diễu hành trên đường Sư Vạn Hạnh, tiến vào lễ đài chính để tiến hành lễ Tế Xuân cầu Quốc thái - Dân an.

Năm 2017, lễ hội duy trì yếu tố truyền thống và lồng ghép thêm nhiều hoạt động mới, phong phú nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Ban tổ chức Lễ hội cũng đặc biệt chú trọng công tác tổ chức chu đáo để hướng đến lễ hội văn minh, an toàn, tiết kiệm và giữ được bản sắc dân tộc.

Không gian viết thư pháp của các CLB thư pháp trên địa bàn thành phố.
Không gian viết thư pháp của các CLB thư pháp trên địa bàn thành phố.

Trong đêm khai mạc diễn ra hoạt động trống hội và múa tường trình, biểu diễn 12 tiết mục nghệ thuật mang đến thông điệp tình yêu nhân loại, từ bi, bác ái.

Nghệ thuật cắm hoa Ikebana đặc sắc bởi vừa cắm vừa múa theo điệu nhạc.
Nghệ thuật cắm hoa Ikebana đặc sắc bởi vừa cắm vừa múa theo điệu nhạc.

Ngày 14-3, nhiều hoạt động của Lễ hội cũng được triển khai như: triển lãm tranh, ảnh và thắng cảnh Ngũ Hành Sơn; triển lãm ảnh phong cảnh và chùa Nhật Bản, khai hội hô hát bài chòi khu V; biểu diễn võ thuật cổ truyền; mở cửa tham quan Bảo tàng văn hóa Phật giáo; biểu diễn cắm hoa, múa và viết thư pháp Nhật Bản. Đặc biệt, một số nghi thức lễ được tổ chức trang nghiêm gồm: Lễ dâng hương tại miếu thờ tưởng niệm Huyền Trân Công Chúa, Lễ Tế Xuân cầu quốc thái - dân an, Lễ Tế Thạch nghệ Tổ sư, tưởng nhớ và tri ân những người có công sáng lập, trao truyền nghề đá mỹ nghệ Non Nước.

Trình diễn thư pháp Nhật Bản.
Trình diễn thư pháp Nhật Bản.

Lễ chính thức (Lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm) diễn ra vào sáng 16-3 dự kiến thu hút đông đảo Phật tử, khách hành hương trong và ngoài thành phố tham dự.

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.