.

V-League 2017: SHB Đà Nẵng nằm trong top 5

.

Trong hai ngày 11 và 12-2, vòng đấu thứ 5 giải Bóng đá Vô địch quốc gia V-League 2017 khởi tranh trở lại sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Ngoài việc Sông Lam Nghệ An (SLNA) đánh mất ưu thế, dù có 2 bàn dẫn trước khi tiếp Quảng Nam, còn lại, các trận đấu đều không có những bất ngờ đáng kể.

Việc thiếu vắng khá nhiều trụ cột khiến trận đấu Hà Nội FC (áo tím) - SHB Đà Nẵng (áo cam) không sôi động như mong muốn.                           ảnh: ANH VŨ
Việc thiếu vắng khá nhiều trụ cột khiến trận đấu Hà Nội FC (áo tím) - SHB Đà Nẵng (áo cam) không sôi động như mong muốn. ảnh: ANH VŨ

Ở 4 trận đấu sớm vào chiều 11-2, cuộc đọ sức giữa đội chủ nhà Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng được quan tâm nhất bởi đây là 2 đội bóng được đánh giá rất cao cho danh hiệu vô địch mùa giải này. Đáng tiếc, do nhiều lý do khách quan khiến hai đội thiếu đi khá nhiều cầu thủ trụ cột nên trận đấu không thực sự hào hứng như mong muốn. Tỷ số chung cuộc 1-1 phần nào nói lên được sự cân bằng của trận đấu. Tỷ số 1-1 cũng là kết quả của trận đấu Sài Gòn FC - Bình Dương, trên sân Thống Nhất. Dù khởi đầu không như mong muốn song Hải Phòng đã tái khẳng định sức mạnh của mình với chiến thắng 2-1 trên sân đội chủ nhà Long An. FLC Thanh Hóa tiếp tục cho thấy khát vọng bằng chiến thắng 1-0 khi tiếp “tân binh” CLB TP Hồ Chí Minh, tuy khá khó khăn.

Trong chiều 12-2, 2 trong số 3 trận đấu còn lại kết thúc với tỷ số 3-0. Đáng kể nhất là chiến thắng 3-0 của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trong “trận cầu 6 điểm” khi tiếp Xổ số kiến thiết Cần Thơ. Cũng với tỷ số 3-0, Than Quảng Ninh đánh bại đội chủ nhà Sana Khánh Hòa để vươn lên khu vực giữa bảng xếp hạng. Bất ngờ lớn nhất là thất bại 2-4 của SLNA ngay trên sân Vinh. Khởi đầu khá thuận lợi khi sớm dẫn 2-0 với các bàn thắng của Shackiel Henry và Lê Thế Cường trong hiệp 1, thế nhưng, sự lơi lỏng trong phòng ngự khiến đội chủ nhà để Quảng Nam san bằng tỷ số 2-2 chỉ trong vòng 3 phút (phút 51 đến 53) do công Claudecir và cầu thủ nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương. Đến phút 72, sai lầm của trọng tài Nguyễn Trung Kiên (B) tạo điều kiện cho Claudecir nâng tỷ số lên 3-2 cho Quảng Nam, trước khi Phan Thanh Hưng ấn định chiến thắng 4-2 cho đội khách.

Như thế, sau vòng đấu thứ 5, FLC Thanh Hóa vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với đội thứ nhì Quảng Nam (11 điểm) và 3 điểm so với đội hạng ba Hà Nội FC (10 điểm). Với 9 điểm, Hải Phòng vươn lên hạng tư. Cùng 8 điểm, SHB Đà Nẵng và Sài Gòn FC cùng chia nhau 2 thứ hạng 5 và 6. Với trận thắng trước Xổ số kiến thiết Cần Thơ, HAGL có 4 điểm và nhường lại vị trí cuối bảng cho chính đối thủ Cần Thơ.

Ngày 16-2, vòng đấu thứ 6 sẽ bắt đầu với trận đấu sớm của Hà Nội FC với đội chủ nhà Hải Phòng. Sau đó, ngày 18-2, diễn ra 3 trận đấu Xổ số kiến thiết Cần Thơ - Sài Gòn FC, SHB Đà Nẵng - FLC Thanh Hóa, Quảng Nam - Sana Khánh Hòa. Ngày 19-2, vòng đấu thứ 6 sẽ khép lại với 3 cặp đấu Than Quảng Ninh - SLNA, CLB TP Hồ Chí Minh - Long An và Bình Dương - HAGL.

BẢO AN

;
.
.
.
.
.