SEA GAMES 29 (KUALA LUMPUR 2017)

Đội U22 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho SEA Games 29

.

Ban tổ chức SEA Games 29 đã chính thức công bố thời gian và địa điểm thi đấu cho các trận đấu của môn bóng đá nam. Qua đó, các trận đấu của bảng B gồm các đội U22 Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia và Timor Leste sẽ được tiến hành trên 2 sân vân động Selayang và Shah Alam. Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Timor Leste lúc 15 giờ, ngày 15-8, trên sân Selayang. Cũng vào 15 giờ, ngày 17-8, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có trận đấu thứ 2 với đội U22 Campuchia trên sân Shah Alam. Ở lượt trận thứ 3, đội tuyển U22 Việt Nam gặp U22 Philippines, lúc 19 giờ 45 ngày 20-8, trên sân Shah Alam. Đến ngày 22-8, lúc 15 giờ, trên sân Selayang, đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục thi đấu với đội tuyển U22 Indonesia và ngày 24-8, lúc 15 giờ, sẽ diễn ra cuộc đối đầu được chờ đợi nhất khi U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan, trên sân Selayang.

Dù không dễ dàng nhưng đội tuyển U22 Việt Nam hết sức tự tin trong cuộc chinh phục danh hiệu vô địch SEA Games lần này.  			                                Ảnh: NGUYÊN HUY
Dù không dễ dàng nhưng đội tuyển U22 Việt Nam hết sức tự tin trong cuộc chinh phục danh hiệu vô địch SEA Games lần này. Ảnh: NGUYÊN HUY

Theo đánh giá, lịch thi đấu của đội tuyển U22 Việt Nam tương đối thuận lợi khi “độ khó” của các đối thủ sẽ tăng dần và Ban huấn luyện U22 Việt Nam có nhiều cơ hội để có được những đánh giá chính xác về các đối thủ của mình.

Tối qua (31-7), toàn đội U22 Việt Nam đã đáp chuyến bay sang Hàn Quốc để tiến hành đợt tập huấn 10 ngày tại Mokpo, là một trong những trung tâm tập huấn tốt nhất tại Hàn Quốc. Đây cũng chính là địa điểm đội tuyển U20 Việt Nam rèn quân trước khi thi đấu ở giải Bóng đá U20 vô địch thế giới hồi tháng 5 vừa qua. Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu cùng CLB Mokpo City (ngày 5-8) và CLB Busan (ngày 8-8). Đây cũng là cơ hội để mỗi cầu thủ thể hiện mình, nhằm giành một vị trí chính thức trong thành phần 20 cầu thủ được đăng ký tham gia tranh tài tại SEA Games 29. Sau khi đợt tập huấn kết thúc (ngày 10-8), toàn đội sẽ sang Kuala Lumpur (Malaysia) để bước vào chiến dịch SEA Games 29.

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.