Thủ tướng khen đội bóng đá nữ lần thứ 5 giành vàng SEA Games

.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, lĩnh vực xã hội có nhiều điểm đáng phấn khởi, trong đó có thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29, với 58 huy chương vàng, hiện đứng thứ 3 toàn đoàn.

Thủ tướng khen đội bóng đá nữ lần thứ 5 giành vàng SEA Games
Thủ tướng khen đội bóng đá nữ lần thứ 5 giành vàng SEA Games

Sáng 30.8, tại phiên họp thường kỳ tháng 8 của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, lĩnh vực xã hội có nhiều điểm đáng phấn khởi, trong đó có thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29, với 58 huy chương vàng, hiện đứng thứ 3 toàn đoàn.

Đặc biệt, chúng ta đạt thành tích cao tại các môn điển hình như điền kinh, bơi lội, bóng bàn… Thủ tướng biểu dương thành tích của đội bóng đá nữ khi lần thứ 5 giành huy chương vàng tại SEA Games, đây là cố gắng rất lớn.

Như đã biết, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành được tấm huy chương vàng SEA Games 29 sau khi có chiến thắng đậm 6-0 trước chủ nhà Malaysia ở trận đấu cuối cùng.

Đây cũng là lần thứ 5 đội tuyển bóng đã nữ Việt Nam đứng trên bục cao nhất trong lịch sử SEA Games, sau các năm 2001, 2003, 2005 và 2009.

Với thành tích này, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã cân bằng số lần giành huy chương vàng của đội tuyển Thái Lan (5 lần vào các năm 1985, 1995, 1997, 2007 và 2013).

Thái Lan là đội đã giành huy chương bạc môn bóng đá nữ tại SEA Games 29, trong khi huy chương đồng thuộc về Myanmar.

Theo Lao động

;
.
.
.
.
.