Giải Bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á 2017

Đoàn Việt Nam chiếm ưu thế áp đảo

.

Với sự tham gia của 235 VĐV từ 9 quốc gia trong khu vực, giải Bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á - diễn ra từ ngày 10 đến 12-11 tại Brunei - đã chứng kiến các kình ngư trẻ Việt Nam tạo được ưu thế áp đảo trước các đối thủ trong khu vực. Với 32 HCV, 21 HCB và 7 HCĐ, đoàn VĐV Việt Nam xứng đáng với vị trí thứ nhất toàn đoàn.

Trong khi đó, đoàn Indonesia xếp thứ nhì khi giành được 14 HCV, 14 HCB và 9 HCĐ. Thái Lan chỉ xếp hạng ba với 10 HCV, 12 HCB và 22 HCĐ. Ở các vị trí kế tiếp lần lượt là Malaysia với 6 HCV, 3 HCB, 9 HCĐ; Singapore với 5 HCV, 14 HCB, 15 HCĐ và xếp cuối là Philippines với 3 HCV, 7 HCB, 7 HCĐ. Đây cũng là vòng loại Olympic Trẻ nhằm giúp các VĐV tích lũy thành tích trên bảng xếp hạng.

Nguyễn Hữu Kim Sơn (giữa) đã thi đấu xuất sắc, góp phần quan trọng vào thành tích nhất toàn đoàn của Việt Nam tại giải Bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á 2017.   		                    Ảnh: Yee Chun Leong
Nguyễn Hữu Kim Sơn (giữa) đã thi đấu xuất sắc, góp phần quan trọng vào thành tích nhất toàn đoàn của Việt Nam tại giải Bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á 2017. Ảnh: Yee Chun Leong

Nổi bật trong số các kình ngư Việt Nam là Nguyễn Hữu Kim Sơn với 14 HCV, 2 HCB và 4 kỷ lục nhóm tuổi; trong đó, có 5 HCV cùng 1 kỷ lục tiếp sức. Ở nội dung 200 mét tự do lứa tuổi 14-15 với sự tham gia tranh tài của 8 kình ngư đến từ Singapore, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam, Kim Sơn đã về đích đầu tiên với thành tích 1 phút 52 giây 33, phá sâu kỷ lục cũ của Sarit Tiewong (Thái Lan) là 1 phút 54 giây 35.

Đồng thời, Kim Sơn còn thiết lập thêm kỷ lục ở nội dung 400 mét hỗn hợp với thông số 4 phút 28 giây 19, phá kỷ lục cũ do Trần Duy Khôi nắm giữ từ năm 2012 là 4 phút 30 giây 94. Được biết, với thành tích đạt được ở nội dung 200 mét tự do, Kim Sơn đã đạt chuẩn Olympic Trẻ nhưng việc kình ngư này được tham gia thi đấu ở Olympic Trẻ 2018 được tổ chức tại Argentina hay không, còn tùy thuộc vào thành tích thi đấu của các VĐV khác ở những giải quốc tế có tính chuẩn Olympic trẻ trong thời gian tới.

BẢO AN

;
.
.
.
.
.