Qua đường dây nóng: Cắt tỉa cây xanh có theo kế hoạch?

.

Qua “đường dây nóng” của Báo Đà Nẵng, bạn đọc thắc mắc việc Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng tiến hành cắt tỉa cây xanh trên nhiều tuyến đường ở khu vực nội thành và ngoại thành có hợp lý không. Ngoài ra, bạn đọc cho rằng, việc cắt tỉa những cành cây to, cây bị mục thối, giúp loại bỏ những cành cây nặng, dễ gãy trước mùa mưa bão là hợp lý; nhưng nhiều cây xanh rất tươi tốt, nhiều cành cây không hề bị mục thối cũng bị cắt bỏ là điều lãng phí.

Nhân viên Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng thực hiện cắt tỉa xây xanh trên đường Lý Thường Kiệt (quận Hải Châu) vào chiều 2-8.           Ảnh: ĐẮC MẠNH
Nhân viên Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng thực hiện cắt tỉa xây xanh trên đường Lý Thường Kiệt (quận Hải Châu) vào chiều 2-8. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Theo ghi nhận của chúng tôi vào chiều 2-8, việc cắt tỉa cây xanh được các công nhân của Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng thực hiện ở một số tuyến đường như: Lý Thường Kiệt, Đống Đa (quận Hải Châu), Lê Đức Thọ (quận Sơn Trà)…

Quá trình cắt tỉa luôn có 1 xe thùng nâng người thực hiện cắt tỉa cành cây, kèm theo sau đó là 1 xe tải thu dọn. Theo quan sát của chúng tôi, nhiều cành cây không bị mục rỗng, khô gãy nhưng cũng bị cắt bỏ.

Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Quỳnh Diễm, Phó Giám đốc phụ trách Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng cho biết, việc cắt tỉa cây xanh nằm trong kế hoạch phòng, chống lụt bão năm 2018 và đã được Sở Xây dựng phê duyệt. Công ty đã có Công văn số 720/CVCX-KTh ngày 12-7-2018 thông báo kế hoạch cắt tỉa cây xanh phòng, chống bão năm 2018 gửi UBND các quận, huyện.

Theo đó, việc cắt tỉa cây xanh được thực hiện đối với các tuyến đường trên 7,5m, công viên, vườn hoa, đài tưởng niệm, được Sở Xây dựng đặt hàng thực hiện công tác duy trì năm 2018, bắt đầu triển khai từ ngày 16-7 và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 10. Việc cắt tỉa được tiến hành ở 307 tuyến đường trên toàn địa bàn thành phố.

“Hiện nay trong mùa nắng nóng nên việc triển khai công tác cắt tỉa cây xanh không tránh khỏi những bức xúc và phản ứng từ người dân. Tuy nhiên, trong diễn biến phức tạp của thời tiết, thường xuất hiện những cơn giông, gió lốc, ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới và có thể xuất hiện bão ngay trong mùa hè.

Do đó, cần phải triển khai cắt tỉa cây xanh kịp thời, một mặt để bảo đảm tiến độ theo yêu cầu, mặt khác nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra khi giông bão ảnh hưởng tới hệ thống cây xanh thành phố”, Công văn số 720/CVCX-KTh nêu rõ.

Ngoài ra, theo một đại diện Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng, cắt tỉa cành, tán cây, kể cả phần không bị mục thối phần nào khiến cây mất đi vẻ đẹp và sự xanh tốt hiện có, nhưng đây là phương án tối ưu nhằm giảm thiệt hại ở mức thấp nhất việc cây xanh ngã đổ nếu chẳng may có giông bão xảy ra.

ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.
.