.

Triệt phá đường dây cờ bạc lưu động quy mô lớn

.

(ĐNĐT) - Chiều 27-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Khê đã tạm giữ hình sự 7/19 đối tượng tham gia đánh bạc lưu động quy mô lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

-	Các đối tượng đang ngồi đánh bạc trong lán trại
Các đối tượng đang ngồi đánh bạc trong lán trại.

Vào khoảng cuối tháng 4-2013, lực lượng trinh sát Đội CSHS Công an quận Thanh Khê phối hợp với Công an phường Chính Gián, phường Xuân Hà phát hiện một nhóm đối tượng từ 20-30 người thường xuyên tổ chức đánh bạc lưu động quy mô lớn tại các đường kiệt 41, 46, 48 đường Lê Độ (khu vực giáp ranh giữa phường Chính Gián - phường Xuân Hà) và khu vực dự án Đô thị Đa Phước (đường Nguyễn Tất Thành), gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Đường dây này do Trần Thị Thu Thảo (SN 1978, trú tổ 102, phường Xuân Hà) đứng ra tổ chức, có cả đối tượng đứng cảnh giới, đối tượng cho vay nặng lãi để các con bạc đánh khi hết tiền. Bọn chúng chỉ đặt tiền bằng miệng và theo hình thức chẵn, lẻ, mỗi ván trị giá từ 5-10 triệu đồng. Có ngày, con bạc thua đến 200 triệu đồng.

Sau khi nắm đầy đủ chứng cứ, dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Trần Thanh Hải, Phó trưởng Công an quận Thanh Khê, sáng sớm ngày 25-5, gần 40 cán bộ, chiến sĩ CSHS và các đội nghiệp vụ Công an quận, Công an phường Xuân Hà, Chính Gián, Tam Thuận chia thành 6 tổ công tác tiến hành mật phục, bao vây khu vực bờ kè tại khu đô thị Đa Phước; trong đó có một tổ gồm 9 cán bộ, chiến sĩ thuê tàu cá của ngư dân giả làm người đánh cá để tiến sát khu vực bờ kè, tạo vòng vây khép kín, không để các đối tượng phi tan khi phát hiện Công an.

Đến 11 giờ 30 cùng ngày, các tổ công tác đồng loạt áp sát, tiến hành bắt quả tang 19 đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa, do Trần Văn Hùng (SN 1962, trú phường Chính Gián) cầm cái. Tang vật thu giữ gồm 11 xe máy, 57,5 triệu đồng, 20 điện thoại di động, 4 con vị cùng nhiều dụng cụ dùng để làm lán trại. Tại thời điểm đánh án, đối tượng Trần Thị Thu Thảo đã bỏ trốn, hiện cơ quan Công an đang truy tìm. Vụ việc được Công an Thanh Khê điều tra mở rộng.

 NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.