.

Nhiều vụ cháy nhà dân, khu dân cư gây thiệt hại nghiêm trọng

.

Chủ động phòng ngừa thiệt hại do cháy, nổ gây ra là yêu cầu trọng tâm được Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại hội nghị trực tuyến chuyên đề về phòng ngừa, ngăn chặn cháy nổ, do Bộ Công an tổ chức ngày 14-3.

Trung tướng Bùi Văn Thành yêu cầu trong thời gian đến, cần tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm PC&CC theo quy định. Cùng với đó, cần chủ động thường trực và sẵn sàng chiến đấu, lập và thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn sát thực tiễn và đáp ứng xử lý có hiệu quả cao.

Tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật PC&CC phù hợp yêu cầu thực tiễn, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn về PC&CC phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội hiện nay…

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2016, cả nước xảy ra 3.029 vụ cháy và nổ (trong đó hơn 1.200 vụ cháy tại các cơ sở, gần 1.300 vụ cháy nhà dân…), làm chết 105 người, bị thương 228 người, gây thiệt hại tài sản gần 1.300 tỷ đồng và 1.829 ha rừng. So với năm 2015, số vụ cháy tăng 214 vụ, tăng 36 người chết.

Riêng từ đầu năm 2017 đến nay xảy ra 985 vụ cháy, làm chết 42 người, bị thương 48 người, tài sản thiệt hại khoảng 133 tỷ đồng và xảy ra 3 vụ nổ, làm chết 3 người, bị thương 19 người. Đáng chú ý là nhiều vụ cháy nhà dân, khu dân cư gây thiệt hại nghiêm trọng. Tình hình cháy phương tiện giao thông có xu hướng gia tăng (100 vụ, làm chết 4 người, bị thương 20 người).

Tại Đà Nẵng, trong năm 2016 xảy ra 244 sự cố cháy, trong đó 96 vụ được nhân dân phát hiện và sử dụng phương tiện chữa cháy kịp thời, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

YÊN GIANG
 

;
.
.
.
.
.