.

Trả hồ sơ vụ bảo mẫu khiến bé trai 2 tuổi chấn thương sọ não

.

Ngày 31-3, TAND quận Liên Chiểu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Tố Vững (SN 1981, ngụ quận Liên Chiểu) về hành vi “Vô ý gây tổn hại sức khỏe người khác”.

Theo cáo trạng, trưa 18-7-2016, trong thời gian tự phát nhận trông giữ trẻ tại nhà, Vững biết cháu L.C.C (SN 2015) đang tập đứng và đôi lúc tự ngồi dậy trong nôi mây sau khi thức dậy nhưng vẫn cho cháu ngủ trong nôi rồi ra phía sau nhà rửa chén. Trong lúc này, cháu C. té ngã từ trên nôi xuống đất bị chấn thương sọ não gây thương tích 74%. Sau đó, anh L.C.T, cha của cháu C., có đơn yêu cầu khởi tố hình sự.

Sau phần xét hỏi, Hội đồng xét xử nhận thấy vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung; yêu cầu cơ quan điều tra giám định lại thương tật của bị hại, lấy lời khai của con bị cáo, tiến hành thực nghiệm điều tra tại hiện trường để xác định rõ bị hại có ngã từ trên nôi xuống đất hay không…

KHA MIÊN

;
.
.
.
.
.