25 năm tù giam cho kẻ hiếp dâm, giết người

.

Trong phiên xử sơ thẩm ngày 21-3, TAND thành phố tuyên phạt Nguyễn Thanh Tịnh (SN 1996, quê Quảng Nam) 25 năm tù giam về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm”, “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, tối 18-11-2017, khi xảy ra mâu thuẫn với bạn gái, Tịnh giấu con dao trong túi, điều khiển xe máy ra bờ biển tìm bạn gái nhưng không gặp. Ở bờ biển, Tịnh thấy chị V.T.N (SN 1995, quê Thanh Hóa) nên lại gần làm quen. Sau đó, mỗi người góp 50.000 đồng đi mua bia về nhậu tại vỉa hè bờ biển. Khoảng 30 phút sau, Tịnh rủ chị N. đến cầu Phú Lộc (quận Thanh Khê) tiếp tục nhậu.

Tại đây, Tịnh nảy sinh ý định thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn nạn nhân rồi chiếm đoạt 1 điện thoại di động trị giá hơn 4 triệu đồng. Khi chị N. bỏ chạy và kêu cứu, Tịnh dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân bất tỉnh rồi quay trở về phòng trọ. Được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời, chị N. may mắn thoát chết, bị tổn thương cơ thể tỷ lệ 43%.

KHA MIÊN
 

;
.
.
.
.
.
.