Như một lời chia tay

.

“Đây là lần cuối cùng tôi lưu diễn, đặc biệt là biểu diễn vòng quanh thế giới, bởi lẽ các ưu tiên của tôi đã thay đổi. Tôi đã có một cuộc sống tuyệt vời, một sự nghiệp tuyệt vời. Và giờ ưu tiên của tôi là những đứa con, chồng tôi và gia đình tôi”. Đó là chia sẻ của danh ca Elton John trước chuyến lưu diễn cuối cùng trong sự nghiệp ca hát của mình.

(Ảnh: ABCNewsradioonline.com)
(Ảnh: ABCNewsradioonline.com)

Theo kế hoạch, Elton John sẽ bắt đầu tour diễn từ tháng 9-2018 và kéo dài đến hết năm 2021, với tổng cộng 300 buổi biểu diễn ở Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á và Nam Mỹ. Vé đã được mở bán từ ngày 2-2-2018. 

Huyền thoại nhạc pop 70 tuổi người Anh Elton John cũng cho biết, chuyến lưu diễn này mang tên “Farewell Yellow Brick Road” được ông ấp ủ từ lâu và hứa hẹn sẽ gây một tiếng vang lớn về chất lượng biểu diễn cũng như quy mô tổ chức. Tour diễn này được coi như một lời cảm ơn và tạm biệt cuối cùng của Elton John với tư cách ca sĩ dành cho khán giả hâm mộ. Sau khi tour diễn kết thúc, ông sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình.

Chia sẻ với nhà báo Robin Roberts của ABC News, Elton John nói: “Tôi muốn buổi biểu diễn cuối cùng của tôi được diễn ra ở Mỹ vì lần biểu diễn đầu tiên của tôi cũng ở đây. Đây là nơi tôi bắt đầu, từ năm 1970 tại Troubadour. Tôi nợ đất nước này rất nhiều, và tôi yêu đất nước này... Tôi muốn được bắt đầu và kết thúc trên đất Mỹ. Tôi yêu họ rất nhiều, tôi không muốn phải nhớ họ và tôi không muốn họ nhớ tôi”.

Elton John tên thật là Reginald Kenneth Dwight, sinh ngày 25-3-1947 ở Pinner, Tây Bắc London. Elton John giành được học bổng khi mới 11 tuổi và theo học trong 6 năm tại Học viện Âm nhạc Hoàng gia London. Mặc dù tài năng của ông được bộc lộ từ rất sớm nhưng sự nghiệp âm nhạc của ông chỉ thực sự bắt đầu vào năm 1967 khi ông đổi tên thành Elton Hercules John và có cuộc gặp gỡ định mệnh với người viết lời ca khúc Bernie Taupin. Ba năm sau đó, ca khúc “Your Song” nằm trong album thứ hai mang tên “Elton John” khiến ông nổi tiếng trên toàn thế giới. Ông cũng thể hiện thành công nhiều bài hát hay như “Don’t Let The Sun Go Down on Me”, “Rocket Man”, “I’m Still Standing”, “Bennie and the Jets” và “Candle in the Wind”…

Elton John là một trong số những người nổi tiếng đầu tiên công khai thừa nhận mình là người đồng tính trong thập niên 80 của thế kỷ trước. Ông cùng chồng mình là nhà làm phim người Canada David Furnish hiện đang cùng nhau chăm sóc hai người con nuôi. Ông cũng là người ủng hộ mạnh mẽ cho việc quảng bá nhận thức về căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS và thành lập quỹ Elton John AIDS Foundation để giúp chống lại căn bệnh này.

Trong sự nghiệp kéo dài 5 thập kỷ, Elton John là một trong những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất mọi thời đại với con số khổng lồ là 300 triệu đĩa. Trong đó, chỉ tính riêng đĩa đơn “Candle in the wind” đã chạm ngưỡng 33 triệu đĩa. Ngoài ra, ông cũng là chủ nhân của 5 giải Grammy, 5 giải Brit gồm những giải quan trọng nhất như “Đóng góp âm nhạc nổi bật” và “Biểu tượng Anh Quốc” bởi sức ảnh hưởng kéo dài trong văn hóa Anh.

ĐOÀN GIA HUY (tổng hợp)

;
.
.
.
.
.
.