.

Hội làng giữa phố Hòa Minh

.

ĐNĐT - Sáng ngày 3-3 (ngày 13 tháng Giêng âm lịch), lễ hội đình làng Hòa Phú (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) chính thức diễn ra với sự tham gia của đông đảo bà con địa phương.

Dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền hiền, hậu hiền có công khai khẩn, cư dân lập ấp kiến thiết nên làng Hòa Phú ngày nay.
Dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền hiền, hậu hiền có công khai khẩn, cư dân lập ấp kiến thiết nên làng Hòa Phú ngày nay.

Năm nay, làng Hòa Phú lần đầu đăng cai “Hội làng giữa phố Hòa Minh”. Lễ hội diễn ra trong ba ngày (từ ngày 11 đến ngày 13 tháng Giêng âm lịch).

Phần lễ gồm các nghi lễ cầu quốc thái dân an; nghi lễ dâng hương cổ truyền; lễ chánh kỵ tiền hiền, hậu hiền theo đầy đủ nghi thức truyền thống. Bên cạnh phần lễ, phần hội diễn ra sôi động với các trò chơi dân gian như: đẩy gậy, leo chuối, tổ chức thi bóng chuyền, chạy việt dã…

Đội học trò lễ tiến hành nghi thức rước đèn trong lễ chánh kỵ tiền hiền, hậu hiền.
Đọc văn tế trong lễ chánh kỵ tiền hiền, hậu hiền.
Đọc văn tế trong lễ chánh kỵ tiền hiền, hậu hiền.
Đội học trò tiến hành nghi thức rước đèn trong lễ chánh kỵ tiền hiền, hậu hiền.

Cũng trong dịp này, làng Hòa Phú được trao Bằng xếp hạng “Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố”.

Năm 2015, lễ hội được tổ chức là dịp để con, cháu các chư phái tộc ở tại quê hương hoặc đi làm ăn xa trở về hàn huyên, gắn bó, vun đắp tình cảm, đồng thời cùng nhau bảo vệ, phát huy những nét đẹp tinh hoa và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Thả chim bồ cầu cầu quốc thái, dân an.
Thả chim bồ cầu cầu quốc thái, dân an.
Trống khai hội đình làng, giục giã bà con về với lễ hội.
Trống khai hội đình làng, giục giã bà con về với lễ hội.
Biểu diễn võ thuật
Biểu diễn võ thuật
Trò chơi dân gian trèo cây chuối.
Trò chơi dân gian trèo cây chuối.
Trò chơi dân gian đẩy gậy
Trò chơi dân gian đẩy gậy
Chạy việt dã thu hút người dân trong làng tham gia.
Chạy việt dã thu hút người dân trong làng tham gia.
Đón nhận bằng xếp hạng “Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố” năm 2015.
Đón nhận Bằng xếp hạng “Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố” năm 2015.

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.