.

Sách mới, sách hay

.

1. Một cậu bé phải làm gì khi một con chim cánh cụt bị lạc hiện ở cửa nhà mình? Cậu phải cố tìm ra nơi mà chú chim cánh cụt đến từ đâu, và gửi trả lại nó. Và một cuộc hành trình đến Nam Cực vô cùng lâu dài và khó khăn trên thuyền chèo của cậu bé. Cậu phải can đảm chống chọi với cơn bão, bóng tối... Vượt qua thời gian, cậu bé kể về câu chuyện con chim cánh cụt. Cuối cùng, họ cũng đến nơi. Tuy nhiên, thay vì hạnh phúc, cả hai đều buồn. Đó là khi cậu bé nhận ra: Những con chim cánh cụt không phải bị lạc mất, mà đơn thuần là chúng cảm thấy cô đơn. “Lạc mất và tìm thấy” (NXB Hội nhà văn, tháng 3-2017) là một câu chuyện hài hước, ấm áp tình bạn của Oliver Jeffers, mà từ họa sĩ và tác giả đều là những best-seller “Ngày nảy ngày nay, có một cậu bé. Một ngày nọ, cậu tìm thấy một chú chim cánh cụt trước cửa nhà… cậu không biết chú từ đâu tới hay là của ai nữa. Chim cánh cụt trông rất buồn, và cậu bé nghĩ chắc hẳn chú bị lạc. Thế nên cậu quyết định giúp chú tìm đường về nhà dù cho có phải chèo thuyền đến tận Nam Cực…

2. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình nuôi dạy trẻ hay muốn tìm hiểu những phương pháp nuôi dạy con đúng đắn thì “Người mẹ tốt hơn người thầy tốt” (NXB Thế giới, tháng 3-2017) chắc chắn là bộ sách hoàn hảo dành cho bạn. Đây là cuốn nhật ký ghi lại những kinh nghiệm đúc kết từ nhiều năm nghiên cứu về lĩnh vực giáo dục gia đình và hơn 16 năm thực hành thực tế với cô con gái Viên Viên của chuyên gia Doãn Kiến Lợi. Bộ sách tranh gồm 2 cuốn với chủ đề: “Giáo dục phẩm chất đạo đức và “Rèn luyện thói quen học tập”. Cuốn sách đã đạt lượng tiêu thụ gần 10 triệu bản trong vòng chưa đầy 7 năm, xô đổ mọi kỷ lục xuất bản tại Trung Quốc.

HẢI ÂU

;
.
.
.
.
.