.

Sơn Trà xưa và nay

.

(ĐNĐT) - Bán đảo Sơn Trà vào những năm 60 được người Mỹ gọi là núi khỉ (Monkey mountain). Đến bây giờ, sau hơn 40 năm, diện mạo bán đảo Sơn Trà đã thay đổi rất nhiều. Ngoài một màu xanh phủ kín là những con đường thảm nhựa uốn quanh cùng với những khu nghỉ mát, vui chơi ven biển, từ đó, tạo cho du khách một ấn tượng khó phai khi đặt chân đến nơi đây.

v
Núi Sơn Trà với một chốt quan sát của lính Mỹ. Nhiều khu vực trên núi trơ trọi đất đá - năm 1968 (nguồn Internet)
Sơn Trà hiện giờ phủ một màu xanh ngút ngàn
Sơn Trà hiện giờ phủ một màu xanh ngút ngàn. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Những
Những con đường vòng vèo trên triền núi - năm 1968 (nguồn Internet)
Và một Sơn Trà với tuyến đường nhựa rộng rãi, thoáng đãng bao quanh lưng chừng núi
Sơn Trà với tuyến đường nhựa rộng rãi, thoáng đãng bao quanh núi - năm 2013. Ảnh: VĂN NỞ
Một góc Đà Nẵng nhìn từ núi Sơn Trà (năm 1968).
Một góc Đà Nẵng nhìn từ núi Sơn Trà - năm 1968 (nguồn Internet)
Một góc Đà Nẵng nhìn từ núi Sơn Trà (năm 2013).
Một góc Đà Nẵng nhìn từ núi Sơn Trà - năm 2013. Ảnh: VĂN NỞ
Một Sơn Trà hoang sơ...
Từ một Sơn Trà hoang sơ năm 1968... (nguồn Internet)
D
... đến một Sơn Trà tràn đầy sức sống với những khu nghỉ mát hiện đại, cao cấp - năm 2013. Ảnh: VĂN NỞ
Đà Nẵng về đêm năm 1966
Đà Nẵng về đêm năm 1966 nhìn từ núi Sơn Trà (nguồn Internet)
Đà Nẵng của hiện tại.
Đà Nẵng của hiện tại nhìn từ núi Sơn Trà. (nguồn Internet)

 ĐNĐT

;
.
.
.
.
.