Sẵn sàng bảo vệ an toàn thông tin mạng

.

Ngày 29-6, tại Công viên Phần mềm Đà Nẵng, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức hội thảo - diễn tập Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2018. Tham dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cùng các chuyên gia an toàn thông tin trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đánh giá, sự phát triển và thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ đem lại nhiều cơ hội phát triển, nhưng còn có những thách thức. Đó là xu thế tội phạm mạng ngày càng gia tăng về quy mô và mức độ tinh vi, tấn công vào các hạ tầng thông tin quan trọng của quốc gia.

Do đó, chương trình hội thảo - diễn tập là cơ hội để thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và rèn luyện phối hợp giữa các đơn vị chuyên trách và VNCERT nhằm nâng cao khả năng bảo vệ hệ thống mạng, sẵn sàng trước các cuộc tấn công mạng; đồng thời, bồi dưỡng trình độ cho cán bộ kỹ thuật, nâng cao nhận thức của cộng đồng về an toàn thông tin mạng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, hệ thống thông tin Chính quyền điện tử của Đà Nẵng hiện có trên 12.000 tài khoản cán bộ, công chức, viên chức thuộc 230 cơ quan, cùng khoảng 86.000 tài khoản tổ chức, cá nhân.

Mỗi năm, hệ thống nhận và xử lý gần 4 triệu lượt hồ sơ dịch vụ công. Để bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở TT&TT thành lập Đội vận hành và xử lý sự cố hệ thống thông tin Chính quyền điện tử; triển khai nhiều giải pháp phần mềm, phần cứng về an toàn thông tin; chủ động tham gia Mạng lưới Ứng cứu sự cố quốc gia; phối hợp với các cơ quan chuyên trách về an toàn thông tin như VNCERT, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng, Cục An ninh mạng (Bộ Công an)… trong phát hiện, xử lý sự cố an toàn thông tin.

Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ về nhiều chủ đề như: thực trạng và giải pháp an toàn thông tin cho các cổng thông tin điện tử khu vực miền Trung - Tây Nguyên, phòng chống tấn công APT (tạm dịch: tấn công có chủ đích) vào các hệ thống mạng quan trọng, khai thác lỗ hổng ứng dụng web, bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống điều khiển công nghiệp và tự động hóa của Tập đoàn Điện lực Việt Nam…

Theo các chuyên gia, chương trình diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng với chủ đề “Phòng chống tấn công APT vào hạ tầng thông tin quan trọng quốc gia” giúp các cán bộ kỹ thuật cập nhật tình hình, phương thức tấn công APT; thực hành giải quyết những tình huống cụ thể để sẵn sàng ứng cứu các sự cố do tấn công APT gây ra đối với hạ tầng thông tin quan trọng quốc gia, bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Dịp này, 35 đội thi đã tiến hành diễn tập sự cố tấn công có chủ đích (ATP). Theo đó, ban tổ chức lựa chọn kịch bản diễn tập thiết kế dưới dạng một cuộc thi trực tiếp trên mạng máy tính, giả lập một hệ thống thông tin quan trọng quốc gia để các cán bộ kỹ thuật nâng cao kỹ năng thực tế về phân tích mã độc, điều tra số, thực hành ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.

KHANG NINH

;
.
.
.
.
.
.