ĐNO - Tại cảng cá Thọ Quang, những ngày này, tàu thuyền tấp nập cập bờ mang theo nhiều cá tôm. Ngư dân ai cũng vui mừng phấn khởi và hy vọng một năm đi biển thắng lợi.
![]() |
Niềm vui của ngư dân sau chuyến biển. |
Theo Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, những ngày qua, trung bình mỗi ngày, cảng cá đón khoảng 20-30 tàu cập bến.
Ông Lê Văn Thiên (1975), chủ phương tiện ĐNa-90888 cho biết: “Sau chuyến biển dài ngày dịp đầu năm, ngư dân gặp nhiều luồng hải sản có giá trị cao, mang lại thu nhập khá. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng cũng đã tuyên truyền các quy định về không vi phạm khai thác IUU, duy trì kết nối thông tin liên lạc biển. Tôi cảm thấy rất yên tâm mỗi khi vươn khơi bám biển vì luôn có các anh bộ đội quân hàm xanh đồng hành, qua đây bản thân cảm thấy tự hào khi góp sức cùng Bộ đội Biên phòng giữ vững chủ quyền biển đảo Việt Nam".
Với ngư dân, vụ cá đầu năm rất quan trọng vì khởi đầu cho một năm no ấm, khoang thuyền đầy ắp cá tôm. Nhiều ngư dân đã đầu tư thêm các thiết bị hiện đại như máy định vị, máy quét để khai thác ngư trường đạt hiệu quả hơn. Đồng thời hỗ trợ nhau để cùng khắc phục khi găp sự cố trên biển.
Vừa đây, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng (số 6 Đức Lợi 3, Thuận Phước, Hải Châu) gặp mặt hơn 150 ngư dân trên địa bàn quận Hải Châu. Tại đây, các ngư dân đã được nghe tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, vấn đề về an toàn hàng hải, sự cần thiết phải chuẩn bị trước để đảm bảo an toàn cho người và ghe tàu trên biển. Đặc biệt là các nội dung liên quan tới phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU.
Đại úy Mai Thanh Tài, Chính trị viên Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Sông Hàn, Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng cho biết: "Các lỗi vi phạm mà tàu cá của ngư dân thường mắc phải như: Tháo thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá mà không có sự giám sát của đơn vị cung cấp, lắp đặt; không viết số đăng ký tàu cá theo quy định; giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá hết hạn; không mua bảo hiểm cho thuyền viên làm việc trên tàu cá…”.
Do đó, đơn vị tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho cán bộ và ngư dân các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) và các quy định khi hành nghề trên biển ".
Trao tặng cờ và áo phao cho ngư dân ở quận Sơn Trà. |
Đại úy Mai Thanh Tài cho biết phối hợi với địa phương trao 116 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng kèm theo 1 phao tròn, 1 dây buộc phao với tổng trị giá 116 triệu đồng cho ngư dân, động viên ngư dân tiếp tục hành nghề trên biển, đánh bắt, khai thác không xâm phạm vùng biển nước ngoài và vừa khai thác, đánh bắt vừa tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.
Theo Đại úy Mai Thanh Tài, thời gian qua, ngư dân đã cải tiến công nghệ khai thác và bảo quản trên tàu, nâng cao tay nghề cho thuyền viên, liên kết theo tổ đội sản xuất trên biển để rút ngắn thời gian chuyến biển… Nhờ vậy, việc khai thác và đánh bắt đạt hiệu quả cao hơn.
Ông Nguyễn Lại, Trưởng ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cho biết, đơn vị luôn hỗ trợ ngư dân cập cảng, xuất bến thuận lợi, đồng thời bố trí đủ lực lượng để giải quyết thủ tục cho tàu rời cảng nhanh nhất.
TRUNG HỮU