Tình nguyện xây dựng nông thôn mới năm 2025

.

ĐNO - Ngày 22-3, Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên thành phố tổ chức ngày cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới đồng loạt đến các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Nguyễn Bá Duân thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Bé (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang).
Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Nguyễn Bá Duân thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Bé (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang).

Trong ngày cao điểm, các cơ sở Đoàn tập trung triển khai các hoạt động như: Xây dựng các tuyến đường nông thôn “sáng - xanh - sạch - đẹp”; công trình thắp sáng đường quê; phát quang hành lang giao thông nông thôn; triển khai các đội hình “Bình dân học vụ số”; chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm liệt sĩ;…

Thành đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng tổ chức khánh thành công trình chiếu sáng tại sân thể thao thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang).
Thành đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng tổ chức khánh thành công trình chiếu sáng tại sân thể thao thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang).

Dịp này, Thành đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng khánh thành công trình chiếu sáng tại sân thể thao thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) trị giá hơn 50 triệu đồng; tặng 41 suất học bổng “Mùa xuân cho em” cho em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng 400 cây ăn quả cho thanh niên, tặng 40 thùng rác cho người dân tại xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang).

Thành đoàn – Hội Liên hiệp thanh niên thành phố tặng “Vườn cây thanh niên” cho thanh niên khó khăn tại xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang).
Thành đoàn – Hội Liên hiệp thanh niên thành phố tặng “Vườn cây thanh niên” cho thanh niên khó khăn tại xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang).

Dịp này, các cơ sở Đoàn đồng loạt triển khai khai mô hình “Chúng con luôn bên mẹ”. Theo đó, tuổi trẻ thành phố tổ chức thăm hỏi, tặng quà, làm đẹp bàn thờ, quét dọn sân vườn, sơn sửa nhà cửa, tường rào cổng ngõ, nấu mâm cơm cúng liệt sĩ, dùng cơm cùng gia đình 73 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Qua đó, thể hiện tri ân của tuổi trẻ đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, lan tỏa thông điệp nhân văn về tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.

NGỌC QUỐC – KIM ANH – THÁI HUYỀN

 

;
;
.
.
.
.
.