ĐNO - Chuyển đổi số đang tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống và giáo dục cũng không đứng ngoài xu hướng này. Nhận thức được tầm quan trọng của công nghệ, nhiều trường học đã chủ động ứng dụng AI vào giảng dạy.
![]() |
Ứng dụng công nghệ vào giảng dạy tại một trường THPT trên địa bàn thành phố. |
Tại Đà Nẵng, nhiều trường học đã tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ vào giảng dạy. Tiêu biểu, Trường Nguyễn Trãi phối hợp với Đại học Greenwich tổ chức Hội thảo “Ứng dụng công nghệ AI trong giảng dạy” năm học 2024-2025. Sự kiện có sự tham gia của Tiến sĩ Phạm Thanh Sơn, người đã chia sẻ chuyên sâu về AI và các ứng dụng hỗ trợ giảng dạy. Đội ngũ kỹ thuật viên của Đại học Greenwich cũng trực tiếp hướng dẫn, giúp giáo viên tiếp cận công nghệ một cách thực tiễn và hiệu quả.
Thầy Phan Quốc Duy, giáo viên nhà trường chia sẻ, học sinh không chỉ cần hiểu mà còn phải biết sử dụng AI một cách có trách nhiệm. Tuy nhiên, để làm được điều đó, trước hết, giáo viên cần nắm vững công nghệ và hướng dẫn học sinh phát triển năng lực số một cách hiệu quả. Vì vậy, tập huấn về AI không chỉ là nhu cầu mà còn là bước đi quan trọng trong quá trình chuyển đổi số.
Chung mục tiêu đổi mới trong giáo dục, Trường TH&THCS FPT đã tổ chức nhiều buổi tập huấn chuyên đề về AI dành cho giáo viên các cấp tại Đà Nẵng. Đáng chú ý, các buổi tập huấn dành cho giáo viên trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm và THCS Nguyễn Thiện Thuật đã thu hút sự quan tâm lớn từ đội ngũ giáo viên.
Không dừng lại ở đó, ngày 23-3 vừa qua, trường tổ chức sự kiện "OPEN DAY 2025", thu hút hơn 3.000 học sinh và phụ huynh tham gia. Trong khuôn khổ ngày hội, hội thảo "Ứng dụng AI trong học tập" đã diễn ra với sự tham gia của diễn giả Hoàng Nam Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT. Ông nhấn mạnh rằng giáo viên nên tập trung làm chủ công nghệ, sử dụng AI như một "cánh tay nối dài" để nâng cao chất lượng giảng dạy. Đặc biệt, ông cũng giải đáp những băn khoăn của phụ huynh khi con trẻ tiếp cận AI sớm, đồng thời hướng dẫn cách đồng hành cùng học sinh, khai thác công nghệ một cách thông minh và hiệu quả.
Tiếp nối những nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số, Trường THCS Ngô Thì Nhậm cũng đã tổ chức chương trình tập huấn chuyên sâu về ứng dụng AI trong giảng dạy và quản lý giáo dục. Chương trình kéo dài hai ngày, với sự hướng dẫn trực tiếp của Tiến sĩ Lê Thanh Huy, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Không chỉ cung cấp kiến thức lý thuyết, buổi tập huấn còn mang đến hướng dẫn thực tiễn giúp giáo viên ứng dụng AI linh hoạt trong công tác giảng dạy.
Việc ứng dụng AI vào giáo dục mang lại nhiều lợi ích. Nhờ khả năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ, AI có thể cá nhân hóa lộ trình học tập cho từng học sinh, hỗ trợ giáo viên đánh giá chính xác hơn, đồng thời cung cấp nguồn tài liệu phong phú. AI giúp giáo viên tiết kiệm thời gian soạn giáo án, từ đó có thể đầu tư nhiều hơn vào việc hướng dẫn, tương tác và truyền cảm hứng cho học sinh. Không chỉ hỗ trợ giảng dạy, AI còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý lớp học, giúp theo dõi sát sao quá trình học tập của từng học sinh, từ đó có những điều chỉnh phù hợp.
Tuy nhiên, việc ứng dụng AI vào giáo dục cũng đi kèm với thách thức. Một số giáo viên lâu năm cảm thấy e ngại khi phải tiếp cận công nghệ mới, lo lắng rằng mình sẽ không theo kịp sự thay đổi. Bên cạnh đó, nếu lạm dụng AI quá mức, giáo dục có thể trở nên máy móc, thiếu đi sự tương tác giữa người dạy và người học. Ngoài ra, nhiều phần mềm AI miễn phí vẫn còn sai sót về kiến thức, độ chính xác chưa cao, dễ gây nhầm lẫn nếu người dùng không kiểm tra kỹ.
Trong khi đó, những công cụ có độ chính xác cao, đa năng và ổn định thường đi kèm chi phí, không phải ai cũng có thể chi trả thường xuyên. Hơn nữa, việc phụ thuộc vào AI trong giảng dạy cũng đặt ra vấn đề về tính an toàn và bảo mật thông tin. Các trường cần có chính sách chặt chẽ để đảm bảo dữ liệu của học sinh và giáo viên không bị lạm dụng, đồng thời lựa chọn những nền tảng công nghệ đáng tin cậy.
Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, và giáo dục cũng đang dần thích nghi để bắt kịp thời đại. Việc các trường học tích cực tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo về AI là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành giáo dục trước làn sóng công nghệ. Dù AI có tiến bộ đến đâu, giáo viên vẫn là linh hồn của lớp học – bởi chính sự tận tâm, lòng yêu nghề và khả năng truyền cảm hứng mới là yếu tố cốt lõi của một nền giáo dục nhân văn.
MINH TRUNG