Thần tốc truy vết để ngăn chặn kịp thời, điều trị hiệu quả Covid-19

.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình Covid-19, chỉ 1 ngày sau khi chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19, chiều 29-1, bên lề Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình công tác khoanh vùng, xử lý các ca lây nhiễm Covid-19 mới được phát hiện.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, khẩu hiệu “chống dịch như chống giặc” vẫn còn nguyên giá trị nhưng “chống dịch trong bối cảnh bình thường mới”. Đồng thời nhấn mạnh, chủng virus mới lây lan rất nhanh, chúng ta cần hành động nhanh hơn, xét nghiệm nhanh trên diện rộng, thần tốc truy vết để ngăn chặn kịp thời, hiệu quả ở các tỉnh, thành phố. Một tinh thần Việt Nam, một quyết tâm của các cấp, các ngành ngăn chặn dịch kịp thời. Đó cũng chính là thành tích chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương không được chủ quan. Cả hệ thống cần vào cuộc đồng bộ. Đẩy mạnh xét nghiệm nhiều lần, truy vết. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ban Chỉ đạo quốc gia và các cấp, các ngành, địa phương đề cao cảnh giác, không lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch. Cùng với đó là tiếp tục thực hiện chiến lược đã từng mang lại hiệu quả: Lấy phòng dịch làm ưu tiên, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài; khoanh vùng dập dịch triệt để từ bên trong; chữa trị hiệu quả. Bám sát tình hình, chuẩn bị nhanh các kịch bản, giải pháp đối phó với làn sóng lây lan chủng virus SARS-CoV-2 mới.

Những địa phương có ca nhiễm mới trong cộng đồng cần thực hiện giãn cách xã hội đối với các khu vực có nguy cơ cao. Mức độ khoanh vùng do UBND các địa phương phối hợp với Bộ Y tế quyết định hợp lý, chặt chẽ; không làm quá rộng, ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn; bảo đảm thực hiện mục tiêu kép nhưng ưu tiên bảo đảm sức khỏe người dân.

“Phòng dịch quyết liệt, đồng bộ, nhưng cần bảo đảm an sinh xã hội và đặc biệt lo Tết cho người dân”. Do đó, cần bảo đảm tốt lương thực, hàng hóa cho người dân vùng dịch, Thủ tướng chỉ đạo. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần 4 tại chỗ. Cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động, sâu sát, sáng tạo trách nhiệm với sự hỗ trợ cao nhất của các bộ, ngành, nhất là Bộ Y tế trong phòng, chống dịch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý cho dừng các hoạt động không cần thiết, tập trung đông người; các lễ ăn mừng; các trận bóng đá tập trung, các hoạt động đông người, đám cưới, đám tang... Đặc biệt Thủ tướng chỉ đạo bảo đảm chống tham nhũng, tiêu cực, nhưng không được ngăn cản nhiệm vụ phòng, chống dịch. Công khai giá cả, mua bán kịp thời trang thiết bị, phục vụ việc bảo đảm sức khỏe cho nhân dân và phòng, chống Covid-19. Các địa phương, hạn chế tối đa các hoạt động liên hoan, tổng kết cuối năm; xét nghiệm ngay người có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Y tế cần có chỉ đạo phối hợp cụ thể, hỗ trợ việc tăng tốc truy vết, tăng cường cách ly, kịp thời hỗ trợ các địa phương trong điều trị các trường hợp bệnh nặng. Bộ Y tế sớm trình Thủ tướng phương án mua vắc-xin để cố gắng trong quý 1-2021 có vắc xin phục vụ người dân.

Thủ tướng nêu rõ, Chủ tịch UBND các địa phương toàn quyền xử lý các biện pháp, kể cả vấn đề mua thiết bị khẩn cấp cho chống dịch. Bộ Y tế cần tiếp tục thiết lập đường dây nóng cho các địa phương. Các cấp, các ngành cần chống tình trạng ép giá, găm hàng, xử lý nghiêm các vi phạm. Tăng cường ngăn chặn các đối tượng nhập cảnh trái phép và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Về vấn đề giãn cách xã hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các địa phương cân nhắc, nếu áp dụng thì phải bảo đảm cuộc sống cho người dân. Không bế quan, tỏa cảng nhưng phải kiểm soát người ra vào địa phương mình. (TTXVN)

* Sáng 29-1, Văn phòng Thành ủy cho biết, Thường trực Thành ủy ký ban hành công văn khẩn số 290-CV/TU ngày 28-1 gửi Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và các địa phương về việc tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19.

Theo đó, Thường trực Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19, hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của thành phố. Người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo chủ động theo dõi sát tình hình, diễn biến dịch bệnh trên cả nước và các chỉ đạo của Trung ương. Đồng thời, đánh giá các nguy cơ lây nhiễm trên địa bàn thành phố với tinh thần chủ động phòng, chống dịch ở mức độ cao nhất để sẵn sàng, kịp thời triển khai các phương án, biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả; triển khai theo các phương án phòng, chống dịch đã được xây dựng; củng cố các tổ Covid tại cộng đồng để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn. Tổ chức thực hiện đầy đủ, quyết liệt hơn các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhất là yêu cầu người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát những nơi có nguy cơ dễ xảy ra lây nhiễm, nhất là tại các khu vực tập trung đông người, các cơ quan, đơn vị, sân bay, các cơ sở y tế, chợ, siêu thị, phương tiện công cộng, trường học, khu công nghiệp, nhà máy...

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch; thực hiện xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định. Hạn chế tổ chức các sự kiện đông người, các lễ hội, nhất là các hoạt động trước và trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ngành y tế và các cơ quan liên quan kịp thời phát hiện ca nhiễm (nếu có), khẩn trương thực hiện việc truy vết, khoanh vùng, cách ly, dập tắt ổ dịch; tổ chức rà soát, phát hiện và có biện pháp xử lý, can thiệp y tế, theo dõi sức khỏe phù hợp đối với những người đi qua hoặc đến từ vùng có dịch lưu trú trên địa bàn thành phố trong thời gian gần đây.

Các lực lượng chức năng tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát đường bộ, đường thủy, quản lý chặt chẽ địa bàn, xuất, nhập cảnh; phát hiện kịp thời, không để xảy ra tình trạng nhập cảnh, vượt biên trái phép gây ra lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tại cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại nơi lưu trú theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Tăng cường giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp cách ly đối với các trường hợp nhập cảnh, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong khu cách ly và lây lan từ khu cách ly ra cộng đồng.

Tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là. Đồng thời, bình tĩnh, không hoang mang, tuân thủ nghiêm các hướng dẫn của các cơ quan chức năng; chủ động khai báo với cơ quan chức năng khi phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép... (PHAN CHUNG)

* Chiều 29-1, Đại học Đà Nẵng có công văn gửi các trường đại học thành viên; các đơn vị thuộc và trực thuộc về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19. Theo đó, Đại học Đà Nẵng yêu cầu các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc căn cứ vào tình hình diễn biến của Covid-19, giao cho thủ trưởng các đơn vị quyết định việc tổ chức kế hoạch học tập của sinh viên, học viên, lưu học sinh; chủ động triển khai các nhiệm vụ của năm học 2020 - 2021 một cách hiệu quả, an toàn. Tất cả các trường thành viên phải hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết.

Trong trường hợp cần thiết tổ chức, phải bảo đảm các biện pháp an toàn phòng, chống Covid-19 theo quy định; sẵn sàng các nguồn lực và các biện pháp phối hợp với cơ quan chức năng trong việc truy vết, xử lý các tình huống. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản có liên quan của cấp trên và Đại học Đà Nẵng về phòng, chống Covid-19.

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh và quản lý sinh viên tại các khu phòng học, các ký túc xá do đơn vị quản lý, đặc biệt trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Kịp thời thông báo đến các cơ quan chức năng, các đường dây nóng khi có các vấn đề liên quan đến tình hình Covid-19 tại đơn vị. Triển khai các hình thức khai báo y tế theo mẫu của Sở Y tế thành phố phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm tính chính xác, nhanh chóng, thuận lợi công tác tổng hợp, báo cáo khi cần thiết. (NGỌC PHÚ)

* Ngày 29-1, Sở Giao thông vận tải cho biết, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng vừa ký ban hành chỉ thị tăng cường các biện pháp cấp bách về cách ly và phòng, chống Covid-19.

Theo đó, yêu cầu các cảng vụ hàng không, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, các hãng hàng không và các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không khẩn trương tiếp tục thực hiện nghiêm túc công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống Covid-19 và thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch...

Các cảng hàng không tiếp tục tuyên truyền, giám sát, nhắc nhở tất cả cán bộ, nhân viên và hành khách đeo khẩu trang đúng cách trong khu vực nhà ga và trên các phương tiện vận tải hành khách; sát khuẩn tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn (có ít nhất 60% nồng độ cồn).

Kiểm tra thân nhiệt kịp thời phát hiện các hành khách có triệu chứng bất thường để thông báo cho cơ quan y tế có thẩm quyền theo dõi và có biện pháp xử lý theo quy định; thường xuyên vệ sinh, khử trùng các trang thiết bị và các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao tại khu vực làm việc, sân bay để hạn chế tối đa lây lan của dịch bệnh.

Các hãng hàng không tiếp tục yêu cầu tất cả hành khách phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch trước khi lên tàu bay và trong suốt chuyến bay, đặc biệt đeo khẩu trang trên các chuyến bay... (PHƯƠNG UYÊN)

;
;
.
.
.
.
.