ĐNO - Chiều 9/7, Ban Dân tộc HĐND thành phố Đà Nẵng làm việc với Sở Y tế về kết quả thực hiện nhiệm vụ y tế đối với khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phục vụ công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND thành phố giữa năm 2026. Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh dự buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Sở Y tế cho biết, mạng lưới y tế cơ sở của thành phố hiện có 25 trung tâm y tế khu vực và 93 trạm y tế xã, phường, đặc khu. Tại 37 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có 37 trạm y tế và 9 trung tâm y tế khu vực.
Toàn ngành hiện có 5.229 nhân lực, trong đó có 881 bác sĩ. Riêng tại 37 trạm y tế xã miền núi có 622 nhân lực. Đáng chú ý, 100% trạm y tế tại đây đã có bác sĩ nhưng số lượng còn hạn chế, trung bình dưới 2 bác sĩ/trạm. Ngành Y tế thành phố đang nỗ lực triển khai các giải pháp đào tạo, thu hút và giữ chân nhân lực tại các khu vực khó khăn.
Về đầu tư cơ sở hạ tầng, trong 6 tháng đầu năm 2026, nhiều dự án từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, vốn vay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Cụ thể, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đầu tư 296 tỷ đồng cho 76 trạm y tế tuyến xã và 5 trung tâm y tế tuyến huyện (cũ).
Chương trình phát triển y tế cơ sở vùng khó khăn (nguồn vốn vay ADB) đầu tư 176 tỷ đồng cho 37 trạm y tế. Ngoài ra, dự án cải tạo Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My (nay là Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My) được đầu tư gần 30 tỷ đồng.
Sở Y tế đã chủ động tham mưu UBND thành phố các chính sách chăm sóc sức khỏe khu vực miền núi; lồng ghép các hoạt động khám sàng lọc miễn phí, truyền thông giáo dục sức khỏe và chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em.
Hệ thống y tế cơ sở được tổ chức lại đồng bộ, bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh không bị gián đoạn.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh đánh giá cao kết quả của ngành Y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời nhấn mạnh, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thiếu nhân lực bác sĩ tại tuyến trạm.
Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị ngành Y tế thành phố bám sát chủ trương đổi mới y tế cơ sở, nâng cao năng lực y tế dự phòng; rà soát hệ thống trạm cấp cứu; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp để người dân tiếp cận công bằng, thuận lợi với các dịch vụ y tế cơ bản.