Tuần lễ Cấp cao APEC 2017: Đà Nẵng đã sẵn sàng!

.

ĐNO - Ngày 20-11-2016, tại Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 24 tại Thủ đô Lima, Peru, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tuyên bố Việt Nam đăng cai tổ chức Năm APEC 2017, mà đỉnh cao là Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 (TLCC) tại thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang xem thiết kế các phòng tại khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ kiểm tra các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng ngày 18-4. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Vinh dự này đặt Đà Nẵng trước những cơ hội lớn lao và cả những thách thức không nhỏ. Vì vậy, Đà Nẵng cần có sự chuẩn bị toàn diện, chu đáo, bảo đảm TLCC được diễn ra thành công, tạo dấu ấn cho Năm APEC Việt Nam 2017.

Thực tế, Đà Nẵng đã khởi động công tác chuẩn bị cho vai trò là “thành phố đăng cai” TLCC từ đầu năm 2015. Trong suốt gần ba năm qua, dưới chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Ủy ban Quốc gia APEC 2017, sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo và nhân dân thành phố đã đồng lòng, quyết tâm hoàn tất công tác chuẩn bị cho sự kiện đỉnh cao của Năm APEC Việt Nam 2017 trên tất cả các lĩnh vực cơ sở vật chất, tuyên truyền quảng bá, an ninh y tế và nguồn nhân lực.

Cho đến thời điểm này, có thể tự tin khẳng định rằng, Đà Nẵng đã sẵn sàng cho TLCC!

Những công trình khang trang, hiện đại

Trong lộ trình chuẩn bị cho TLCC, cơ sở vật chất là nhiệm vụ cấp bách, được triển khai sớm nhất. Sau khi phối hợp với các tiểu ban thuộc Ủy ban Quốc gia APEC 2017 và các bộ, ngành trung ương nhiều lần khảo sát cơ sở vật chất để chọn ra những địa điểm phù hợp, các sở, ban, ngành của thành phố và các nhà đầu tư tư nhân đã dốc toàn lực cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện các công trình phục TLCC để mang đến “bộ mặt” mới, hiện đại cho thành phố.

Điểm đầu tiên lãnh đạo và đại biểu từ các nền kinh tế thành viên APEC đặt chân đến Đà Nẵng - Sân bay quốc tế Đà Nẵng - đã sẵn sàng đón tiếp các đoàn đại biểu với nhà ga quốc tế mới khang trang, hiện đại, khu nhà VIP A chuyên đón những khách quan trọng và những khách đi bằng chuyên cơ, sân đỗ máy bay đã được mở rộng, gồm 75 vị trí đỗ, bảo đảm quy mô đậu, đỗ cho các chuyên cơ đến từ các nền kinh tế APEC.

a
Sân bay quốc tế Đà Nẵng là công trình quan trọng nhằm phục vụ năm APEC 2017

Một công trình nổi bật khác đã được hoàn thành sớm hơn kế hoạch là Trung tâm Báo chí Quốc tế, nơi làm việc của khoảng 3.000 phóng viên trong nước và quốc tế trong thời gian diễn ra TLCC, có thiết kế đẹp, hiện đại, các phòng chức năng, trang thiết bị và dịch vụ thuận tiện cho phóng viên tác nghiệp.

Các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trong khuôn khổ TLCC như khách sạn InterContinental Sun Peninsula Resort, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Ariyana Đà Nẵng, khách sạn Furama, khách sạn Sheraton, Cung thể thao Tiên Sơn, Trung tâm Hội nghị thành phố, khách sạn Pullman, khách sạn Vinpearl… đã được cải tạo, đáp ứng theo tất cả các kịch bản của Ban Tổ chức.

Hệ thống khách sạn tại Đà Nẵng, đặc biệt những khách sạn, khu nghỉ mát cao cấp ven biển đã đáp ứng được phòng ở cho tất cả đại biểu, trong đó có các phòng tiêu chuẩn cao dành cho người đứng đầu các nền kinh tế APEC.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (thứ ba, từ phải sang, hàng trước), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa (thứ hai, từ phải sang, hàng trước), Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (bìa phải, hàng trước) và các đại biểu tại diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017 diễn ra ngày 15-10. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (thứ ba, từ phải sang, hàng trước), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa (thứ hai, từ phải sang, hàng trước), Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (bìa phải, hàng trước) và các đại biểu tại diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017 diễn ra ngày 15-10. Ảnh: TTXVN

Tập trung cải tạo cảnh quan, môi trường đô thị

Một trong những lý do Chính phủ chọn Đà Nẵng là nơi diễn ra TLCC là thành phố có quy hoạch đồng bộ, giao thông thông thoáng. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, Đà Nẵng vẫn còn nhiều vấn đề cần cải thiện để tạo dấu ấn tốt đẹp cho đại biểu, quan khách đến Đà Nẵng, đặc biệt đại biểu, phóng viên tham dự TLCC.

Có thể nhận thấy rất rõ trong thời gian qua, nhiều công trình quy mô đã và đang xây dựng tại Đà Nẵng, khách du lịch đến thành phố không ngừng tăng lên, tạo áp lực lớn cho thành phố trong công tác quản lý đô thị và vệ sinh môi trường.

Trong hai năm 2016-2017, nhiều tuyến đường, trong đó có những tuyến đường dự kiến đại biểu TLCC sẽ đi qua đã được nâng cấp, cải tạo vỉa hè, tôn tạo cảnh quan, bổ sung cây xanh, thảm cỏ… Công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường, trật tự đô thị luôn được quan tâm triển khai.

Đến nay, có thể cảm nhận thành phố đã khang trang hơn, sạch đẹp hơn, sẵn sàng chào đón đại biểu tham dự TLCC.     

Một điểm mới giúp ghi lại sự kiện TLCC tổ chức tại Đà Nẵng là Công viên APEC. Nằm ở trung tâm thành phố, ngay cạnh Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng và cầu Rồng, Công viên APEC đã nhận được sự ủng hộ của các nền kinh tế thành viên APEC bằng việc tham gia thiết kế, thực hiện và gửi tượng trưng bày.

Đến với Công viên APEC, người dân, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những tác phẩm tượng với nét đặc sắc riêng của từng nền văn hóa nhưng vẫn thể hiện được tinh thần hợp tác, hướng tới tương lai chung của các nền kinh tế, không chỉ trong phát triển kinh tế mà còn thông qua văn hóa và nghệ thuật.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ kiểm tra công tác chuẩn bị TLCC tại Trung tâm Báo chí Quốc tế trong hai ngày 30-9 và 1-10.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ kiểm tra công tác chuẩn bị Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng trong hai ngày 30-9 và 1-10.

Yếu tố con người làm nên dấu ấn Đà Nẵng 

Bên cạnh cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường đô thị, an ninh, an toàn tuyệt đối cho TLCC, để lại dấu ấn nhất với đại biểu có lẽ là hình ảnh đẹp của người dân thành phố.

Với hy vọng mỗi người dân là một đại sứ văn hóa, truyền tải thông điệp là công dân của thành phố đáng sống với cách ứng xử văn minh, nhiệt tình, hiếu khách, chuyên nghiệp, trong thời gian qua, Đà Nẵng đã tổ chức nhiều khóa đào tạo tiếng Anh cho hơn 300 cán bộ, công chức, lực lượng an ninh, y tế, phóng viên của thành phố, nhiều khóa đào tạo nghiệp vụ, nâng cao trình độ ngoại ngữ, lễ tân ngoại giao cho nhân viên khách sạn, nhà hàng, tài xế taxi… để có thể phục vụ tốt hơn cho sự kiện này.

Bên cạnh đó, gần 800 tình nguyện viên, liên lạc viên là sinh viên đang học tập tại các trường đại học và cán bộ công chức các sở, ban, ngành, trường học trên địa bàn thành phố được tuyển chọn và tập huấn kỹ càng đã sẵn sàng sức trẻ, sự nhiệt tình, chuyên nghiệp và những kiến thức lĩnh hội được để phục vụ cho các hoạt động của TLCC và hỗ trợ đại biểu các nền kinh tế APEC trong thời gian diễn ra sự kiện tại Đà Nẵng.

Thành phố đã phát động chiến dịch “Nụ cười Đà Nẵng” nhằm kêu gọi người dân Đà Nẵng cùng chung tay khẳng định thương hiệu thành phố Đà Nẵng thân thiện, mến khách, bởi không riêng gì những cán bộ, nhân viên phục vụ cho TLCC mà mỗi người dân thành phố đều có vai trò quan trọng trong việc tạo ấn tượng tốt đẹp cho quan khách, doanh nghiệp, phóng viên đến với Đà Nẵng nhân dịp này.

Đồng hồ đếm ngược đến TLCC tại bờ đông sông Hàn đã dần chuyển đến thời khắc quan trọng, thành phố Đà Nẵng đang háo hức đón chào sự kiện đặc biệt này.

Trong đợt sơ duyệt chương trình TLCC tại Đà Nẵng ngày 30-9 và 1-10 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia APEC 2017 Phạm Bình Minh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của thành phố.

Trên cơ sở đó, Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp với các tiểu ban của Ủy ban quốc gia APEC 2017 trong công tác lễ tân, hậu cần, an ninh, y tế và hoàn thiện hơn về cảnh quan, môi trường, trật tự đô thị để TLCC thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới.

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

 

;
.
.
.
.
.