Trung tâm Báo chí quốc tế bảo đảm cho việc truyền thông về Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

.

ĐNO - Chiều 5-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đến kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và các điều kiện cơ sở vật chất tại Trung tâm Báo chí quốc tế.

Khu vực chờ tầng 1 nhìn từ tầng 3 ở Trung tâm Báo chí. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Khu vực chờ tầng 1 nhìn từ tầng 3 ở Trung tâm Báo chí. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Ông Hoàng Hữu Sỹ, Trưởng ban Quản lý công trình Trung tâm Báo chí quốc tế báo cáo với lãnh đạo thành phố về công tác phòng, chống thiên tai trong những ngày qua.

Theo đó, các trang thiết bị, kết cấu công trình được vận hành ổn định, các khu chức năng phát huy hiệu quả công năng nên bảo đảm cho hoạt động truyền thông. Hiện đơn vị quản lý dự án, nhà thầu thi công, Công ty Quản lý hội chợ - triển lãm và các chợ Đà Nẵng đã bố trí 30 công nhân, kỹ sư quản lý có mặt tại Trung tâm Báo chí quốc tế để tham gia công tác phòng chống thiên tai, kịp thời ứng phó với tất cả tình huống xảy ra.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị Ban Quản lý dự án tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng bảo đảm các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất cho hoạt động truyền thông tại Trung tâm Báo chí quốc tế.

“Hiện nay, hoàn lưu bão Damrey tiếp tục gây mưa dai dẳng và diễn biến phức tạp. Phải bảo đảm không có mưa thấm dột vào Trung tâm Báo chí quốc tế”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ yêu cầu.

CẨM KIM

;
.
.
.
.
.