Áo xanh tình nguyện 'đi chợ giúp dân' trong mùa dịch

ĐNO - Lực lượng đoàn viên thanh niên ở một số địa phương đã xây dựng mô hình "Đi chợ giúp dân", nhằm giúp người dân tại các khu dân cư bị cách ly có được bữa ăn bảo đảm chất lượng trong mùa dịch mà không phải trực tiếp đến chợ. 

 
Video: XUÂN SƠN - NGUYỄN LỄ
 

Hơn 1 tuần qua, đều đặn từ 8 giờ 30 sáng, những đoàn viên thanh niên thuộc Đoàn xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) lại có mặt ở chợ Lệ Trạch. Nhiệm vụ của những bạn trẻ này là đi chợ mua thức ăn, nhu yếu phẩm giúp những hộ dân tại khu cách ly thôn Yến Nê 2. 

Anh Nguyễn Quang Tuyến, Bí thư Đoàn xã Hòa Tiến cho biết: "Sau khi thành phố có quyết định thiết lập khu cách ly tại một số tổ của thôn Yến Nê 2 từ ngày 13-8, tuổi trẻ Hòa Tiến quyết định thực hiện mô hình "Đi chợ giúp dân" ngay tại địa bàn thôn này. Tại đây, bà con vẫn được hỗ trợ thực phẩm đều đặn, tuy nhiên vẫn có nhu cầu mua sắm thêm nhiều loại thực phẩm bổ sung hoặc nhu yếu phẩm, thuốc men... Mô hình được duy trì nhằm hỗ trợ tối đa bà con trong thời gian bị cách ly".

Theo đó, lực lượng thanh niên của Đoàn xã Hòa Tiến được chia làm 2 nhóm. Một nhóm gồm 15-20 người ở ngay trong khu cách ly thôn Yến Nê 2, có nhiệm vụ tuyên truyền mô hình đến với người dân, tổng hợp đơn đăng ký nhờ mua hàng của bà con và phân phối hàng hóa đến tận nhà. Nhóm còn lại gần 10 người, ở ngoài khu cách ly, thực hiện việc nhận đơn, đi chợ và phân phối hàng vào khu cách ly. Tất cả đều phải đeo khẩu trang, găng tay, đặc biệt nhóm làm việc bên trong khu cách ly phải có đồ bảo hộ.

Tại chợ Hòa Nhơn và chợ tạm Cầu Giăng thuộc xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang), ngày 2 buổi, các đoàn viên thanh niên thuộc Đoàn xã Hòa Nhơn tham gia kiểm phiếu và hỗ trợ người dân ghi phiếu đi chợ, nhắc nhở sát khuẩn tay, đo thân nhiệt cho người dân vào chợ. Bên cạnh đó, các bạn linh hoạt đi chợ giúp những trường hợp đặc biệt như có nhu cầu mua thực phẩm, mua nhu yếu phẩm... nhưng không mang theo phiếu đi chợ.

Hoạt động này của đoàn viên thanh niên xã Hòa Tiến và xã Hòa Nhơn đã nhận được sự ủng hộ của tiểu thương các chợ và bà con khu vực cách ly.

. Ảnh: XUÂN SƠN
Đội "Đi chợ giúp dân" tại thôn Yến Nê 2 (xã Hòa Tiến) mang theo danh sách các hộ đăng ký nhờ đi chợ và mặt hàng cần mua. Để việc đi chợ diễn ra nhanh chóng, các thành viên chia nhau đến từng khu vực để chọn lựa mặt hàng theo yêu cầu. Ảnh: XUÂN SƠN
. Ảnh: XUÂN SƠN
Do có đến hơn 20 hộ đăng ký nhờ đi chợ nên danh sách được rà soát kỹ lưỡng để tránh thiếu sót hoặc nhầm lẫn trong quá trình mua bán. Việc mua bán được ghi chép lại kỹ càng, tỉ mỉ, từ tên các loại thực phẩm đến khối lượng, giá tiền... để tiện cho việc phân chia và tính tiền sau đó. Ảnh: XUÂN SƠN
. Ảnh: XUÂN SƠN
"Thành quả" sau một buổi đi chợ của một tình nguyện viên, các mặt hàng được người dân nhờ mua rất đa dạng, từ thịt, cá, rau, củ, quả... đến trái cây, nước uống. Ảnh: XUÂN SƠN
. Ảnh: XUÂN SƠN
Sau khi đi chợ về, các tình nguyện viên tập trung thực phẩm vào một chỗ để phân chia, cân đong thực phẩm cho từng hộ. Ảnh: XUÂN SƠN
. Ảnh: XUÂN SƠN
Trên mỗi gói hàng được chú thích tên người nhận và những thứ được nhờ mua. Ảnh: XUÂN SƠN
. Ảnh: XUÂN SƠN
Hàng hóa được chuyển đến khu vực cách ly và đặt tập trung một điểm. Đội tình nguyện viên làm nhiệm vụ bên trong khu cách ly sẽ có mặt để tiếp nhận. Ảnh: XUÂN SƠN
. Ảnh: XUÂN SƠN
Hàng hóa được đưa lên xe kéo để phân phối tận tay những hộ gia đình bên trong khu cách ly. Ảnh: XUÂN SƠN
. Ảnh: XUÂN SƠN
Đoàn viên thanh niên xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) đo thân nhiệt cho người vào chợ tạm cầu Giăng. Ảnh: NGUYỄN LỄ
. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Đoàn viên thanh niên xã Hòa Nhơn hướng dẫn người dân điền phiếu vào chợ. Ảnh: NGUYỄN LỄ

XUÂN SƠN - NGUYỄN LẼ

;
;
.
.
.
.
.