Đà Nẵng những ngày trở lạnh

ĐNO - Nhiệt độ tại Đà Nẵng trong gần một tuần qua có lúc xuống thấp trong khoảng 14-17 độ C. Dưới thời tiết lạnh và mưa, nhiều người dân ra đường phải trùm kín trong nhiều lớp trang phục để giữ ấm.

Ảnh: XUÂN SƠN
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày và đêm 13-1, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ở phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi giật cấp 6. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Dòng xe đổ ra đường từ sáng sớm, dưới thời tiết lạnh có lúc xuống 14-15 độ C. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: NGUYỄN LỄ
Ai cũng trùm kín người với áo khoác dày, mũ len, khẩu trang, khăn quàng cổ, găng tay... khi ra đường để giữ ấm cơ thể. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Ảnh: NGUYỄN LỄ
Công nhân co ro bên quán nước vỉa hè trong giờ nghỉ trưa. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Ảnh: XUÂN SƠN
Người dân tìm đến những quán cà-phê có không gian ấm cúng. Ảnh: XUÂN SƠN

 

Ảnh: XUÂN SƠN
Mưu sinh dưới thời tiết lạnh. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Một công nhân đang chăm sóc vườn thú tại Công viên 29-3 dưới cái rét 15 độ C. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Người dân tập thể dục bên bờ hồ Công viên 29-3. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: NGUYỄN LỄ
Dự báo thời tiết còn lạnh trong những ngày tới và ấm hơn vào tuần sau. Ảnh: NGUYỄN LỄ

XUÂN SƠN - NGUYỄN LỄ

;
;
.
.
.
.