Thích nghi với trạng thái mới

ĐNO - Sau khi nhiều hoạt động được phép trở lại từ ngày 30-9, người dân thành phố dần quen với trạng thái mới sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội.

Ảnh: XUÂN SƠN
Ngày 28-9, UBND thành phố ban hành Công văn số 6589/UBND-KGVX về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố trong tình hình hiện nay, nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28-9-2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc thực hiện chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19. Ảnh: XUÂN SƠN
a
Sau 10 ngày triển khai, chủ trương của thành phố đã ghi nhận được kết quả tích cực.  Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Phố phường trở lại bình thường. Ảnh chụp tại vòng xoay Điện Biên Phủ - Huỳnh Ngọc Huệ - Dũng Sĩ Thanh Khê. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Các siêu thị, cửa hàng mở cửa đón khách. Ảnh chụp trên tuyến đường Tôn Đức Thắng. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Chợ truyền thống hoạt động trở lại, ban quản lý các chợ phát phiếu hoạt động luân phiên theo ngày chẵn, lẻ cho các tiểu thương. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Người dân đi chợ theo tần suất 3 ngày/lần kèm theo giấy mua hàng QR Code. Ảnh chụp ở Hòa Khánh (quận Liên Chiểu). Ảnh: XUÂN SƠN
Nhân viên các doanh nghiệp đi làm lại với điều kiện bảo đảm quy định phòng, chống dịch, được tiêm ít nhất một mũi vắc-xin. Ảnh chụp tại Công ty đồng phục Nam Á. Ảnh: XUÂN SƠN
Nhân viên các doanh nghiệp đi làm lại với điều kiện bảo đảm quy định phòng, chống dịch, được tiêm ít nhất một mũi vắc-xin. Ảnh chụp tại Công ty đồng phục Nam Á. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Các cơ sở cắt tóc, gội đầu được hoạt động với điều kiện chủ cơ sở, nhân viên đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin phòng Covid-19 sau 14 ngày; không phục vụ quá 3 người cùng một thời điểm. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Shipper được yêu cầu mang khẩu trang, găng tay khi nhận hàng, khử khuẩn tay bằng nước sát khuẩn. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: NGUYỄN LỄ
Một quán cà phê trên đường Cù Chính Lan, quận Thanh Khê chọn giải pháp giao hàng không tiếp xúc cho khách. Nước uống sau khi pha chế được đặt tại một vị trí cố định để khách đến nhận. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Ảnh: NGUYỄN LỄ
Tại các cơ quan hành chính, cán bộ, nhân viên và người đến giao dịch làm việc đều mang khẩu trang, bảo đảm giãn cách... Ảnh: NGUYỄN LỄ
Ảnh: XUÂN SƠN
Hoạt động tắm biển được phép trở lại trong khung giờ từ 4 giờ 30 đến 6 giờ 30 mỗi ngày. Người dân đến tắm biển trình diện mã QR khai báo y tế. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Người dân tắm biển sau thời gian dài hoạt động này được tạm ngưng. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời được cho phép, người dân chấp hành mang khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi tập luyện. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Sau 10 ngày thực hiện theo Công văn số 6589/UBND-KGVX của UBND thành phố, người dân đã quen với trạng thái mới sau thời gian dài giãn cách xã hội. Ảnh: XUÂN SƠN

 XUÂN SƠN - NGUYỄN LỄ

;
;
.
.
.
.