Đội bóng nước Ý khẳng định ngôi sao người Mỹ Christian Pulisic không phải để bán, bất chấp sự chèo kéo từ New York City FC và kế hoạch tái thiết dưới thời tân HLV Ruben Amorim.
AC Milan đã gửi đi một thông điệp đanh thép tới giải Nhà nghề Mỹ (MLS): Christian Pulisic không phải để bán. Lời đề nghị từ New York City FC (NYCFC) đã bị gạt phăng ngay lập tức, khẳng định vị thế của tiền đạo người Mỹ như một viên gạch nền móng trong triều đại mới tại San Siro. Dù Rossoneri vừa trải qua một mùa giải đầy biến động, nhưng niềm tin vào sự tỏa sáng của "Captain America" vẫn là điều không thể lay chuyển.
Theo các nguồn tin từ ESPN, New York City FC đã chủ động tiếp cận AC Milan với một kế hoạch đầy tham vọng. Đội bóng Mỹ muốn sở hữu Pulisic nhằm tạo cú hích thương mại và chuyên môn lớn, chuẩn bị cho chiến dịch khánh thành sân vận động mới vào mùa hè năm sau. Đây được xem là bước đi chiến lược của NYCFC để nâng tầm vị thế tại MLS.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo AC Milan đã phản hồi bằng một thái độ cực kỳ cứng rắn. Tuyển thủ người Mỹ được tuyên bố là không thể chạm tới với bất kỳ mức giá nào. Chủ sở hữu Gerry Cardinale dù đang thực hiện những thay đổi sâu rộng ở thượng tầng, bao gồm cả việc sa thải hàng loạt nhân sự cấp cao, vẫn kiên quyết giữ chân các trụ cột để duy trì sức cạnh tranh cho đội bóng.
Quyết định giữ chân Pulisic không thuần túy nằm ở giá trị thương mại. Tân thuyền trưởng Ruben Amorim, người vừa được bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng tại San Siro, xem cựu cầu thủ Chelsea là nhân tố then chốt trong kế hoạch phục hưng. Trong sơ đồ chiến thuật linh hoạt mà Amorim dự kiến áp dụng, sự đột biến và khả năng xuyên phá của Pulisic được coi là vũ khí quan trọng nhất ở hành lang cánh.
Hiện tại, ngôi sao 27 tuổi vẫn còn hợp đồng với đội bóng thành Milano đến tháng 6/2027, kèm theo điều khoản tự động gia hạn thêm một năm. Đây là lợi thế lớn giúp Milan nắm quyền tự quyết trên bàn đàm phán. Mặc dù có những thông tin cho rằng NYCFC sẵn sàng phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng 9,3 triệu đô la của chính họ để có được chữ ký này, nhưng con số đó dường như vẫn còn quá khiêm tốn so với tầm ảnh hưởng của Pulisic tại châu Âu.
Về phía cá nhân cầu thủ, dù có những tín hiệu quan tâm từ quê nhà, bến đỗ MLS hiện chưa phải là ưu tiên của Christian Pulisic. Tiền đạo tài hoa này vẫn khao khát được chinh chiến ở những đấu trường đỉnh cao nhất của bóng đá lục địa già. Việc trì hoãn đàm phán hợp đồng mới được cho là động thái để Pulisic chờ đợi những tín hiệu ổn định hơn từ dự án thể thao của câu lạc bộ dưới thời Ruben Amorim.
Hiện tại, tâm trí của Pulisic đang dồn trọn cho chiến dịch World Cup sắp tới. Sau khi vừa bình phục chấn thương bắp chân, việc duy trì phong độ tại một giải đấu khắc nghiệt như Serie A sẽ là bước chuẩn bị tốt nhất để anh dẫn dắt đội tuyển Mỹ. Với sự tin tưởng tuyệt đối từ cả ban lãnh đạo lẫn ban huấn luyện mới, Pulisic hứa hẹn sẽ tiếp tục là đầu tàu trong hành trình tìm lại ánh hào quang của nửa đỏ thành Milan ở mùa giải mới.