ĐNO - Dù nguồn vốn tư nhân dành cho kinh tế số tại Đông Nam Á còn hạn hẹp, các công ty khởi nghiệp (startup) trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục thu hút khoản đầu tư đáng kể trong nguồn vốn đó, báo cáo ngày 11/11 của Google, Temasek và Bain & Company cho biết.

Theo Reuters, báo cáo thường niên về nền kinh tế số Đông Nam Á của Google, Temasek và Bain & Company (e-Conomy Southeast Asia) cho thấy, nguồn vốn tư nhân cho nền kinh tế số tại khu vực tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, đạt 7,7 tỷ USD trong 12 tháng tính đến tháng 6/2025, song vẫn chậm hơn tốc độ tăng trưởng 25% toàn cầu của các khoản đầu tư vốn cổ phần tư nhân và vốn mạo hiểm.
Đáng chú ý, mức vốn đầu tư trên tại khu vực thấp hơn khoảng 70% so với mức cao kỷ lục 27 tỷ USD của năm 2021.
Các khoản đầu tư hiện tập trung vào vòng gọi vốn cuối, với tỷ lệ vốn đầu tư cho giao dịch từ hạt giống đến Series B (vòng gọi vốn thứ hai dành cho startup sau vòng Series A, nhằm mở rộng quy mô hoạt động và tăng trưởng kinh doanh) giảm từ khoảng 30% xuống còn khoảng 20% trong 12 tháng qua so với cùng kỳ năm trước.
Dù nguồn vốn hạn hẹp, các startup AI trong khu vực vẫn tiếp tục thu hút các khoản đầu tư đáng kể. Khoản đầu tư liên quan đến AI chiếm 32% tổng vốn đầu tư tư nhân được huy động ở Đông Nam Á trong nửa đầu năm nay, so với 30% trong nửa cuối năm 2024.
Cụ thể, hơn 680 startup AI trong khu vực thu hút hơn 2,3 tỷ USD trong năm tính đến tháng 6/2025, với hơn 495 startup như vậy có trụ sở tại Singapore. Báo cáo cũng cho thấy, năng lực trung tâm dữ liệu đang mở rộng mạnh mẽ, với các quốc gia gấp rút xây dựng năng lực cần thiết để phục vụ sự bùng nổ AI.
Sau khi tất cả dự án lên kế hoạch được hoàn thành, năng lực trung tâm dữ liệu ở Đông Nam Á dự kiến tăng 2,8 lần, vượt xa phần còn lại của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, dự kiến tăng 2,2 lần.
Vào đầu năm nay, TikTok của Bytedance công bố kế hoạch thiết lập dịch vụ lưu trữ dữ liệu tại Thái Lan với giá trị gần 4 tỷ USD. Google và Amazon đang có kế hoạch đầu tư lần lượt 1 tỷ USD và 5 tỷ USD vào quốc gia này.
Trong khi đó, tăng trưởng năng lực trung tâm dữ liệu dự kiến mạnh nhất ở Malaysia, nơi sẽ có 2.415 megawatt (MW) công suất mới, chiếm hơn một nửa trong tổng số 4.620MW của toàn khu vực.
Malaysia thu hút đầu tư từ Microsoft, Amazon và Google cũng như các đối tác Trung Quốc gồm Tencent, Huawei và Alibaba, nhờ chi phí đất đai và điện năng rẻ cùng triển vọng nhu cầu AI mạnh mẽ tại địa phương.
Báo cáo e-Conomy Southeast Asia năm nay mở rộng khảo sát tại Brunei, Campuchia, Lào và Myanmar, bên cạnh trước đây gồm Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Malaysia và Philippines.
Khu vực này có gần 700 triệu người và là một trong những thị trường internet phát triển nhanh nhất thế giới, nhờ dân số trẻ, tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh rộng rãi, tỷ lệ đô thị hóa cao và tầng lớp trung lưu ngày càng tăng.