ĐNO - Malaysia đang nổi lên như một trung tâm quan trọng về sản xuất chip và trí tuệ nhân tạo (AI), thu hút hàng tỷ USD đầu tư và thúc đẩy sản lượng công nghiệp, đưa Malaysia trở thành điểm sáng tăng trưởng của châu Á.

Bước ngoặt của nền kinh tế
Tại Malaysia, trong khi bang Johor là điểm đến hàng đầu thu hút các nhà phát triển trung tâm dữ liệu, bang Penang thu hút nguồn vốn mới liên quan đến sản xuất chip trong bối cảnh cuộc chạy đua toàn cầu về công nghệ AI gia tăng.
Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Malaysia là một trong 4 quốc gia, vùng lãnh thổ xuất khẩu ròng phần cứng liên quan đến AI lớn nhất thế giới, cùng với Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan.
HSBC Holdings cho hay, các khoản đầu tư vào trung tâm dữ liệu tại Malaysia tăng lên mức ước tính gần 18% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), là tỷ lệ cao nhất trên toàn cầu.
GDP của Malaysia tăng mạnh 5,8% trong quý II/2026, vượt xa mức dự báo 5,2%, nhờ nhu cầu nội địa, đầu tư liên quan đến AI và xuất khẩu điện tử.
Cạnh đó, với vị thế là nước xuất khẩu năng lượng ròng của Malaysia cũng giúp giảm thiểu tác động tiêu cực lên nền kinh tế khi các quốc gia khác phải vật lộn với giá dầu tăng cao và áp lực lạm phát.
Bloomberg trích dẫn nhận định của ông Ch'ng Cheng Siew, Giám đốc đầu tư của Areca Capital: “Những khoản đầu tư đổ vào Malaysia trong vài năm qua sẽ chuyển hóa thành sản lượng công nghiệp. Triển vọng trung hạn vẫn được hỗ trợ bởi các dự án của chính phủ và sự thúc đẩy của khu vực tư nhân vào cơ sở hạ tầng AI”.
Malaysia thu hút hàng tỷ USD khi các công ty như Infineon Technologies AG, Nvidia, ByteDance và các “đại bàng” công nghệ khác thành lập trung tâm sản xuất chip và tranh giành “quyền tiếp cận sức mạnh tính toán của công nghệ AI”. Tổng vốn đầu tư vào trung tâm dữ liệu được phê duyệt từ năm 2021 đến nửa đầu năm 2025 lên tới 144,4 tỷ RM (khoảng 35 tỷ USD).
Ngoài ra, dự báo xuất khẩu các sản phẩm điện và điện tử, bao gồm cả chất bán dẫn của Malaysia sẽ vượt quá 800 tỷ RM vào năm 2026.
Tiềm năng và thế mạnh
Ông Justin Chin, Giám đốc điều hành của Gamuda Engineering, nhà phát triển chính của “đảo Silicon” ở Penang phân tích, đầu tư vào Malaysia vẫn rất thuận lợi nhờ lực lượng lao động lành nghề nói tiếng Anh và chi phí thấp hơn so với nhiều nước khác trong khu vực, theo Bloomberg.

Thêm nữa, năng lực cạnh tranh của Malaysia trong những năm gần đây cải thiện đáng kể, tăng 8 bậc lên vị trí thứ 15 trong số 70 nền kinh tế trong Bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh thế giới năm 2026 của Viện Phát triển quản lý quốc tế (IIDM). Chỉ hai năm trước, quốc gia này xếp hạng thứ 34 trong số 67 quốc gia.
Chi phí điện năng ở Malaysia thấp hơn đáng kể, với giá điện công nghiệp chỉ bằng khoảng một nửa đến 1/3 so với ở Singapore. Chính phủ Malaysia, thông qua Cơ quan Phát triển đầu tư Malaysia (MIDA), cung cấp các ưu đãi thuế và đơn giản hóa quy trình thu hồi đất và cấp phép, với dịch vụ “một cửa” để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.
Ngược lại, các trung tâm dữ liệu cũng là yếu tố quan trọng cho nền kinh tế Malaysia. Dự kiến đóng góp trực tiếp vào GDP sẽ tăng từ 900 triệu RM của năm 2021 lên 14,1 tỷ RM vào năm 2025, trong khi số lượng việc làm liên quan dự kiến tăng gấp 7 lần, lên gần 31.000 việc làm vào năm 2030.