Thế giới

Ấn Độ đầu tư lớn cho sản xuất nam châm đất hiếm

KIM OANH 27/11/2025 17:07

ĐNO - Chính phủ Ấn Độ vừa phê duyệt kế hoạch trị giá hơn 800 triệu USD nhằm thúc đẩy sản xuất nam châm đất hiếm, giảm phụ thuộc nhập khẩu, tiến tới đảm bảo nguồn cung nội địa.

ad2.jpg
Ấn Độ thông qua kế hoạch sản xuất nam châm đất hiếm đầu tiên đến nay. Ảnh: Jaanojunction

Nam châm vĩnh cửu đất hiếm (REPM), một trong những loại nam châm vĩnh cửu mạnh nhất, được làm từ hợp kim của các nguyên tố đất hiếm để sử dụng trong nhiều lĩnh vực quan trọng trên toàn thế giới, bao gồm xe điện, hàng không vũ trụ, tua bin gió, máy bay không người lái, thiết bị y tế...

New Delhi của Ấn Độ hiện đáp ứng nhu cầu nội địa chủ yếu thông qua nhập khẩu, phần lớn đến từ Trung Quốc. Song, theo ước tính của Chính phủ Ấn Độ, nhu cầu trên có thể tăng gấp đôi vào năm 2030.

Trong khi đó, các quy định xuất khẩu chặt chẽ hơn của Trung Quốc đối với vật liệu nam châm đất hiếm gần đây làm gia tăng thách thức về nguồn cung cho các ngành công nghiệp Ấn Độ phụ thuộc vào kim loại đất hiếm này.

Theo AFP, việc Ấn Độ ngày 26/11 vừa qua phê duyệt kế hoạch trị giá 72,8 tỷ rupee (815,3 triệu USD) để thúc đẩy sản xuất REPM, với kỳ vọng sẽ giúp đảm bảo chuỗi cung ứng cho các ngành công nghiệp nội địa, qua đó tăng cường khả năng tự chủ và định vị Ấn Độ là một đối tác chủ chốt trên thị trường REPM toàn cầu.

Kế hoạch bao gồm việc cung cấp ưu đãi và trợ cấp liên quan đến doanh số để giúp thiết lập năng lực sản xuất khoảng 6.000 tấn mỗi năm.

Các nhóm ngành công nghiệp địa phương hoan nghênh kế hoạch trên. Hiệp hội Các nhà sản xuất linh kiện ô tô Ấn Độ (ACMA) cho rằng, điều đó sẽ mang lại khả năng phục hồi lâu dài cho chuỗi cung ứng ô tô.

Chủ tịch ACMA, Vikrampati Singhania nói với AFP: “Kế hoạch sẽ khuyến khích đầu tư vào vật liệu tiên tiến và mang lại cho Ấn Độ vị thế vững chắc trong chuỗi giá trị toàn cầu về xe điện và năng lượng sạch.

Đây là sự can thiệp mang tính chiến lược và hướng tới tương lai, giải quyết một trong những lỗ hổng nghiêm trọng nhất trong hệ sinh thái xe điện và phương tiện di chuyển tiên tiến”.

Theo Chính phủ Ấn Độ, kế hoạch sản xuất nam châm đất hiếm sẽ giúp xây dựng một nền tảng sản xuất vững mạnh về công nghệ và có khả năng cạnh tranh toàn cầu, hỗ trợ tầm nhìn rộng hơn Viksit Bharat để Ấn Độ, hiện là quốc gia đông dân thế giới với hơn 1,4 tỷ người, sẽ trở thành một quốc gia phát triển vào năm 2047.

Bước đi mang tính bước ngoặt này kỳ vọng sẽ tạo ra việc làm, thu hút đầu tư và định vị Ấn Độ là một đối thủ đáng kể trên thị trường nam châm đất hiếm toàn cầu. Bằng cách xây dựng năng lực nội địa, Ấn Độ đặt mục tiêu hỗ trợ để tiến đến phát thải ròng bằng 0 vào năm 2070.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Ấn Độ đầu tư lớn cho sản xuất nam châm đất hiếm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO