Các nhà bán lẻ nhiên liệu tại Ấn Độ đồng loạt tăng giá nhiên liệu hàng không (ATF) thêm 8,6% và khí đốt hóa lỏng (LPG) thương mại thêm 10,4% do áp lực từ thị trường năng lượng thế giới.
Ngày 1/4, thị trường năng lượng Ấn Độ ghi nhận đợt điều chỉnh giá mạnh đối với các mặt hàng nhiên liệu chiến lược. Quốc gia nhập khẩu LPG lớn thứ hai thế giới đang phải đối mặt với áp lực chi phí đầu vào tăng cao trong bối cảnh rủi ro địa chính trị tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Theo dữ liệu từ Indian Oil Corporation, giá nhiên liệu hàng không (ATF) đã được điều chỉnh tăng 8,6%, đạt mức 104.927 rupee/kilolit. Song song đó, giá LPG thương mại (loại bình 19 kg) tại New Delhi cũng ghi nhận mức tăng 10,4%, hiện được niêm yết ở mức 2.078,50 rupee/bình.

| Mặt hàng | Đơn vị | Giá mới (rupee) | Mức tăng (%) |
|---|---|---|---|
| Nhiên liệu hàng không (ATF) | Kilolit | 104.927 | 8,6% |
| LPG thương mại (bình 19 kg) | Bình | 2.078,50 | 10,4% |
Nguyên nhân chính dẫn đến đợt tăng giá này là do giá CP (Contract Price) tại khu vực Trung Đông tăng vọt 44%. Các chuyên gia phân tích thị trường cho biết, khoảng 20% - 30% nguồn cung LPG toàn cầu đang bị gián đoạn tại Eo biển Hormuz do những xung đột vũ trang kéo dài.
Đáng chú ý, năm ngoái Ấn Độ tiêu thụ khoảng 33,15 triệu tấn LPG. Trong đó, lượng nhập khẩu chiếm tới 60%, và gần 90% lượng hàng nhập khẩu này có nguồn gốc từ các quốc gia Trung Đông. Sự phụ thuộc lớn vào nguồn cung ngoại nhập khiến giá nội địa nhạy cảm với mọi biến động tại khu vực này.
Để ổn định đời sống xã hội, Chính phủ Ấn Độ quyết định giữ nguyên giá bình gas dân dụng loại 14,2 kg nhằm bảo vệ người tiêu dùng trước áp lực lạm phát. LPG thương mại hiện chỉ chiếm dưới 10% tổng lượng tiêu thụ toàn quốc, chủ yếu phục vụ các cơ sở công nghiệp và dịch vụ khách sạn.
Nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nhập khẩu, Ấn Độ đã thực hiện các biện pháp quyết liệt:
Thị trường dự báo giá nhiên liệu tại Ấn Độ sẽ tiếp tục được điều chỉnh hàng tháng dựa trên diễn biến giá dầu thô và tình hình an ninh tại các tuyến vận tải biển quốc tế.