Sau gần một tuần tranh tài sôi nổi tại Đà Nẵng, ngày 15/10, Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia năm 2025 kết thúc thành công, để lại nhiều ấn tượng. Đội tuyển điền kinh Đà Nẵng khẳng định vị thế khi xếp thứ nhì toàn đoàn.

4 kỷ lục trẻ quốc gia được phá
Những ngày Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia năm 2025 diễn ra tại sân vận động Tam Kỳ và sân điền kinh Hòa Xuân đã mang đến không khí tranh tài hấp dẫn, kịch tính. Theo đánh giá của giới chuyên môn, chất lượng giải lần này được nâng cao, cho thấy sự quan tâm, đầu tư ngày càng lớn của các đơn vị, địa phương và quyết tâm cao của vận động viên.
Một dấu ấn đáng chú ý tại giải là 4 kỷ lục trẻ quốc gia được phá.
Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, ở nội dung nhảy cao nữ, Dương Thị Thảo (Quân đội) giành huy chương Vàng và thiết lập kỷ lục trẻ (U20) với thành tích 18,55m. Đáng chú ý, kỷ lục cũ cũng do chính vận động viên này thiết lập tại Giải vô địch điền kinh quốc gia năm 2025 trên sân điền kinh Hòa Xuân tháng 8 vừa qua.

Ở nội dung tiếp sức 4x100m nam nữ, các vận động viên của đoàn Công an nhân dân gồm: Lục Phi Yến, Hoàng Thị Ngọc Khánh, Ngô Mậu Quyết, Lâm Quang Huy phá kỷ lục trẻ (U20) với thành tích 44,50 giây. Kỷ lục cũ thuộc về các vận động viên Thành phố Hồ Chí Minh lập năm 2024 với thành tích 44,59 giây.
Ở nội dung 8 môn phối hợp nam, Đỗ Hoàng Nghĩa (Cà Mau) lập kỷ lục trẻ (U20) với 5.501 điểm. Kỷ lục cũ thuộc về Nguyễn Huy Thái (Cà Mau) lập năm 2023 với 5.452 điểm. Ở nội dung nhảy sào nam, Lương Quốc Huy (Cao Bằng) lập kỷ lục trẻ (U20) với thành tích 4,46m. Kỷ lục cũ thuộc về Lê Hồng Hữu (Thanh Hóa) lập năm 2012 với 4,45m.
Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, giải tại Đà Nẵng lần này có sự góp mặt của gần 600 vận động viên đến từ 35 đơn vị, địa phương là một trong những giải đấu trẻ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Thành phố Đà Nẵng có cơ sở vật chất thuận lợi, tạo điều kiện tốt nhất cho các vận động viên tranh tài.
Có thể nói, những vận động viên lập kỷ lục trẻ quốc gia và các vận động viên giành huy chương Vàng đã tiệm cận trình độ của các tuyển thủ quốc gia. Thành công của giải lần này là cơ sở để liên đoàn đánh giá chất lượng vận động viên, có kế hoạch tuyển chọn, bồi dưỡng để tiếp tục khai phá khả năng bản thân, đóng góp cho đội tuyển điền kinh quốc gia trong tương lai.
Đà Nẵng nhì toàn đoàn
Khép lại những ngày tranh tài, trên bảng tổng sắp huy chương, Ninh Bình dẫn đầu toàn đoàn với 8 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, 4 huy chương Đồng. Đà Nẵng xếp thứ nhì với 4 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc, 7 huy chương Đồng.

Tiếp theo trong tốp 5 gồm: Thành phố Hồ Chí Minh (4 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc, 4 huy chương Đồng), Quân đội (4 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 4 huy chương Đồng), Hà Nội (3 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng).
Xếp thứ nhì là thành tích ấn tượng của đội tuyển điền kinh Đà Nẵng. Các vận động viên thành phố mang về 4 huy chương Vàng gồm: Lê Thị Diễm Hằng (2 huy chương Vàng) ở nội dung 400m nữ với thành tích 56 giây 11 và 200m nữ với thành tích 25 giây 01; Huỳnh Thị Ngọc Ly ở nội dung ném búa nữ với thành tích 46,70m. Ngoài ra, tổ tiếp sức 4x800m nữ gồm: Nguyễn Thị Vân, Trần Thị Thanh Lan, Nguyễn Thị Hồng Ánh, Lê Thị Diễm Hằng tỏa sáng với thành tích 9 phút 38 giây 12.
Các huy chương Bạc thuộc về vận động viên: Trần Hồ Phước Mạnh (ném búa nam); Võ Bá Đạt (8 môn phối hợp nam); Biện Văn Anh (đi bộ 10km nam) và tổ chạy 4x400m nữ với các vận động viên Nguyễn Thị Vân, Trần Thị Thanh Lan, Nguyễn Thị Hồng Ánh, Lê Thị Diễm Hằng.
Các huy chương Đồng thuộc về vận động viên: Mai Xuân Minh Trí (đẩy tạ nam); Đỗ Hà Mai Hiền (100m rào nữ); Nguyễn Thị Quỳnh Trang (đi bộ 10km nữ); Nguyễn Thị Hồng Ánh (800m nữ); Đặng Kiều Linh (nhảy sào nữ); Phan Đặng Thanh Triết (nhảy sào nam); Lưu Gia Huy (ném búa nam).
Như vậy, điền kinh Đà Nẵng có hai giải đấu thành công liên tiếp trên sân nhà. Trước đó, tại Giải vô địch điền kinh quốc gia năm 2025, đội xếp hạng Ba với 5 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng.

Kết quả lần này cũng cho thấy sự ổn định của điền kinh trẻ Đà Nẵng. Tại Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia năm 2024 ở Quảng Ngãi, các vận động viên thành phố cũng xếp nhì toàn đoàn với 4 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng.
Theo Huấn luyện viên Trần Anh Hiệp, điền kinh là môn thế mạnh của thể thao thành phố, nên việc xây dựng lứa kế cận chất lượng được quan tâm. Kết quả tại những giải đấu gần đây là động lực để ban huấn luyện tiếp tục làm tốt công tác huấn luyện, vận động viên nỗ lực thi đấu hướng đến những thành công mới.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải cho hay, kết quả ấn tượng của đội tuyển điền kinh Đà Nẵng góp phần vào thành công chung của giải. Điều này một lần nữa khẳng định năng lực tổ chức tốt các giải thể thao quy mô lớn của Đà Nẵng. Trong tương lai, thành phố tiếp tục đẩy mạnh đăng cai các giải đấu cấp quốc gia, quốc tế, trong đó có điền kinh để đưa thành phố trở thành trung tâm thể thao của cả nước.