Văn hóa - Văn nghệ

Ấn tượng lễ rước kiệu Futon Daiko tại giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản

TẤN CHÂU - QUỐC THÀNH 28/12/2025 17:21

ĐNO - Sau ba ngày diễn ra sôi động, sự kiện "Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản" lần thứ 21 tại đô thị cổ Hội An đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, góp phần thắt chặt tình hữu nghị và giúp người dân, du khách hiểu hơn về các giá trị tinh thần đặc trưng của xứ sở hoa anh đào.

img_20251227_154517.jpg
Lễ rước kiệu Futon Daiko tại vòng cung chùa Cầu. Ảnh: TẤN CHÂU

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện năm nay là lần đầu tiên lễ rước kiệu Futon Daiko, nghi lễ rước kiệu lớn nhất của thành phố Sakai, tỉnh Osaka (Nhật Bản) chính thức xuất hiện tại Hội An.

Đoàn rước kiệu di chuyển qua các tuyến phố quanh khu vực Chùa Cầu trong tiếng trống Taiko rộn ràng, hòa cùng những tiếng hô vang đầy khí thế.

trai nghiem giã MOCHI
Du khách trải nghiệm giã Mochi. Ảnh: TẤN CHÂU

Hình ảnh hai thiếu niên ngồi trên những tấm đệm đỏ thẫm là biểu trưng cho nơi ngự trị của thần linh di chuyển qua các tuyến phố cổ kính đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của hàng ngàn du khách.

Ông Odamae Shigehisa, thành viên đoàn rước kiệu đến từ thành phố Sakai chia sẻ: “Trong quan niệm của người Nhật, kiệu rước đi qua sẽ thanh lọc con đường mà thần linh hiện diện.

Tiếng trống mang ý nghĩa lan tỏa niềm vui, tạo sự phấn khởi và gắn kết cộng đồng. Chúng tôi rất vinh dự khi được mang nét văn hóa này đến với Hội An”.

dji_20251227174253_0197_d-00-00-22-673.jpg
Tái hiện "Đám rước Công nữ Ngọc Hoa và thương gia Araki Sotaro" ở khu phố cổ. Ảnh: TẤN CHÂU

Không gian giao lưu văn hóa trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai (khu vực từng được xem là “Phố Nhật” xưa) trở thành tâm điểm với nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế.

Tại đây, du khách được trực tiếp tham gia gấp giấy Origami, tìm hiểu lễ nghi giao tiếp và các quy tắc ứng xử đặc trưng của người Nhật.

Chị Tanaka Asuka, nhân viên quan hệ quốc tế Công ty Takara cho biết, nghệ thuật gấp giấy Origami không chỉ là một trò chơi mà còn là phương thức giáo dục sự kiên nhẫn, tư duy sáng tạo cho trẻ em Nhật Bản.

Trong khi đó, anh Renshi Ichikawa, một tình nguyện viên nhấn mạnh: “Sự tinh tế trong cách cúi chào hay lời cảm ơn chính là ‘chiếc cầu mềm’ kết nối con người, xây dựng những mối quan hệ bền vững trong xã hội”.

Trải nghiệm nghệ thuật thủ công Origami. Ảnh: TẤN CHÂU
Trải nghiệm nghệ thuật gấp giấy Origami. Ảnh: TẤN CHÂU

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh: “Hội An từng là thương cảng quốc tế sầm uất, là điểm khởi nguồn cho mối quan hệ giao lưu Việt - Nhật.

Sự kiện thường niên này đã trở thành nhịp cầu kết nối bền chặt, tăng cường niềm tin và tình cảm giữa nhân dân hai quốc gia”.

Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Mori Takero đánh giá cao sự tham gia đông đảo của các nghệ sĩ và người dân.

Tổng lãnh sự cho rằng, đây là minh chứng sinh động cho mối quan hệ gắn bó lâu đời, đồng thời thể hiện quyết tâm chung tay vun đắp tương lai bền vững của hai dân tộc.

Clip: Các hoạt động tại sự kiện "Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản"
(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Ấn tượng lễ rước kiệu Futon Daiko tại giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO