Bảo đảm phòng, chống dịch tại các điểm thi

.

ĐNO -  Theo ghi nhận của phóng viên Đà Nẵng Online, công tác phòng, chống dịch tại các điểm thi được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm giãn cách.

 
Video: XUÂN SƠN - XUÂN DŨNG
 
Các thí sinh trao đổi bài làm sau khi buổi thi môn Ngữ văn kết thúc. Ảnh: XUÂN DŨNG
Các thí sinh trao đổi bài làm sau khi buổi thi môn Ngữ văn kết thúc. Ảnh: XUÂN DŨNG

Để phòng ngừa lây nhiễm chung, thí sinh phải đeo khẩu trang y tế từ nhà đến điểm thi, trong suốt buổi thi và từ điểm thi về nhà; đem khẩu trang dự phòng; mang theo bình nước uống cá nhân.

Trước ngày thi, các phòng thi, địa điểm thi, hệ thống thông tin liên lạc, máy móc phục vụ công tác tổ chức thi được khử khuẩn theo quy định.

Toàn bộ đề thi trước khi vận chuyển đến các điểm thi cũng như bài làm của thí sinh trước khi chuyển đến phòng chấm thi sẽ được khử khuẩn bằng tia cực tím.

Tại các điểm thi, lực lượng chức năng tiến hành phân luồng, yêu cầu phụ huynh đưa đón thí sinh dừng xe cách cổng điểm thi tối thiểu 50m, tuyệt đối không được tập trung trước cổng gây ùn tắc giao thông.

Đồng thời, bố trí lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ điều tiết giao thông vòng ngoài và ở các chốt trọng điểm, xung quanh các điểm thi.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố, trong buổi thi môn Ngữ văn đầu tiên sáng 15-6, có 13.179 thí sinh dự thi, 73 thí sinh vắng thi không có lý do, 1 thí sinh đến chậm quá thời điểm tính giờ làm bài và 1 thí sinh vi phạm quy định thi.

Công tác bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm thi được bảo đảm. Tình hình tại các điểm thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định, không có sự cố bất thường xảy ra.

Chiều nay, các thí sinh sẽ bước vào thi môn Ngoại ngữ (thời gian 90 phút) từ 14 giờ 30 đến 16 giờ.

10 giờ sáng 15-6, các thí sinh hoàn thành bài thi môn Ngữ văn và bước ra ngoài phòng thi. Ảnh: XUÂN DŨNG
10 giờ sáng 15-6, các thí sinh hoàn thành bài thi môn Ngữ văn và bước ra ngoài phòng thi. Ảnh: XUÂN DŨNG
Phụ huynh vui mừng khi con làm bài thi tốt. Ảnh: XUÂN DŨNG
Phụ huynh vui mừng khi con làm bài thi tốt. Ảnh: XUÂN DŨNG
Theo nhiều thí sinh đánh giá, đề thi Ngữ văn năm nay vừa sức, bám sát thực tiễn. Ảnh: NGỌC HÀ
Theo nhiều thí sinh đánh giá, đề thi Ngữ văn năm nay vừa sức, bám sát thực tiễn. Ảnh: NGỌC HÀ
Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Trần Phú bước ra ngoài sau khi hoàn thành xong môn thi Ngữ văn sáng 15-6. Ảnh
Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Trần Phú bước ra ngoài sau khi hoàn thành xong môn thi Ngữ văn sáng 15-6. Ảnh: NGỌC HÀ
Sau khi thí sinh hoàn thành bài thi môn Ngữ văn, cán bộ tại các điểm thi tiến hành phun khử khuẩn để chuẩn bị cho thí sinh bước vào thi môn Ngoại ngữ vào chiều cùng ngày. Ảnh: NGỌC HÀ
Sau khi thí sinh hoàn thành bài thi môn Ngữ văn, cán bộ tại các điểm thi tiến hành phun khử khuẩn để chuẩn bị cho thí sinh bước vào thi môn Ngoại ngữ vào chiều cùng ngày. Ảnh: NGỌC HÀ

NGỌC HÀ - XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích