Triển khai tiêm vắc-xin cho lực lượng phòng chống dịch

.

ĐNO - Ngày 29-7, tại Cung thể thao Tiên Sơn, Sở Y tế thành phố tổ chức tiêm chủng vắc-xin Moderna phòng Covid-19 cho các đối tượng nguy cơ cao, lực lượng tham gia phòng, chống dịch và những người cung cấp dịch vụ thiết yếu.

 
Video: XUÂN DŨNG
Nhân viên y tế quận Hải Châu tiêm vắc-xin Moderna cho người dân. Ảnh: XUÂN DŨNG
Nhân viên y tế quận Hải Châu tiêm vắc-xin Moderna cho người dân. Ảnh: XUÂN DŨNG

Theo ghi nhận tại điểm tiêm chủng, công tác phòng, chống dịch được thực hiện nghiêm túc. Các lực lượng công an, quân đội, dân quân, đoàn viên, thanh niên hỗ trợ hướng dẫn người đến tiêm xếp hàng bảo đảm giãn cách, đo thân nhiệt, khai báo y tế…

Trung tâm Y tế quận Hải Châu và Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn phụ trách tiêm chủng cho khoảng 1.100 người/buổi. Trong đó, Trung tâm Y tế quận Hải Châu bố trí 6 bàn tiêm, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn bố trí 5 bàn tiêm, mỗi bàn không quá 100 người/bàn/buổi.

Tại khu vực tiêm chủng, các đối tượng được khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm chủng, bố trí ghế ngồi chờ sau tiêm và được nhân viên y tế hướng dẫn sử dụng ứng dụng hồ sơ sức khỏe để theo dõi triệu chứng.

Đồng thời, các đơn vị thực hiện tiêm chủng cũng bố trí khu vực theo dõi sau khi tiêm để kịp thời xử lý tai biến nặng sau tiêm.

Bác sĩ Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố cho biết, dự kiến việc tiêm chủng sẽ diễn ra trong 5 ngày, tại 2 điểm tiêm, gồm: Cung thể thao Tiên Sơn và Bệnh viện Ung bướu.

Hiện nay, do các quận, huyện đang tập trung công tác phòng, chống dịch, Sở Y tế giao Trung tâm Y tế quận Hải Châu, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn và một số bệnh viện thực hiện việc tiêm chủng trong đợt này.

Theo bác sĩ Ngô Thị Kim Yến, tổng số liều vắc-xin Moderna Đà Nẵng được Bộ Y tế phân bổ là 33.600 liều (tương đương 2.400 lọ vắc-xin), sẽ được cấp 2 đợt để tiêm chủng đủ 2 mũi cho 16.800 người. Trong đợt 1 này, thành phố ưu tiên dành khoảng 1.000 liều để phục vụ tiêm cho các đối tượng nguy cơ cao theo tình hình thực tế tại Đà Nẵng.

“Nếu lượng vắc-xin được đáp ứng đầy đủ, năng lực ngành y tế thành phố có thể tiêm chủng 20.000 người/ngày. Hiện ngành y tế đang tiếp tục nỗ lực, nâng cao năng lực, tốc độ để phục vụ công tác tiêm chủng trong thời gian tới”, bác sĩ Yến cho biết thêm.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ đo thân nhiệt, khai báo y tế qua mã QR Code cho người đến tiêm chủng. Ảnh: XUÂN DŨNG
Lực lượng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ đo thân nhiệt, khai báo y tế qua mã QR Code cho người đến tiêm chủng. Ảnh: XUÂN DŨNG
Những người đến tiêm được hướng dẫn xếp hàng từ cổng vào, bảo đảm giãn cách. Ảnh: XUÂN DŨNG
Những người đến tiêm được hướng dẫn xếp hàng từ cổng vào, bảo đảm giãn cách. Ảnh: XUÂN DŨNG
Các đối tượng nằm trong danh sách tiêm chủng đợt này được các đơn vị gửi giấy mời đến tiêm theo ngày, giờ cụ thể để bảo đảm phòng, dịch. Ảnh: XUÂN DŨNG
Các đối tượng trong danh sách tiêm chủng đợt này được các đơn vị gửi giấy mời đến tiêm theo ngày, giờ cụ thể để bảo đảm phòng dịch. Ảnh: XUÂN DŨNG
Trung tâm Y tế quận Hải Châu và Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn phụ trách tiêm chủng cho khoảng 1.100 người/buổi tiêm chủng. Ảnh: XUÂN DŨNG
Trung tâm Y tế quận Hải Châu và Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn phụ trách tiêm chủng cho khoảng 1.100 người/buổi. Ảnh: XUÂN DŨNG
Các đơn vị thực hiện tiêm chủng bố trí bàn khám sàng lọc, tư vấn, bàn tiêm chủng và khu vực chờ, theo dõi triệu chứng cho người đến tiêm chủng. Ảnh: XUÂN DŨNG
Các đơn vị thực hiện tiêm chủng bố trí bàn khám sàng lọc, tư vấn, bàn tiêm và khu vực ngồi chờ theo dõi triệu chứng cho người đến tiêm chủng. Ảnh: XUÂN DŨNG
Khu vực xử lý sau tiêm cũng được các đơn vị thực hiện tiêm chủng chuẩn bị, sẵn sàng xử lý các trường hợp gặp phản ứng sau tiêm. Ảnh: XUÂN DŨNG
Khu vực xử lý sau tiêm cũng được các đơn vị thực hiện tiêm chủng chuẩn bị, sẵn sàng xử lý các trường hợp gặp phản ứng sau tiêm. Ảnh: XUÂN DŨNG
Nhân viên y tế tiến hành khám sàng lọc cho các đối tượng đến tiêm vắc-xin. Ảnh: XUÂN DŨNG
Nhân viên y tế tiến hành khám sàng lọc cho các đối tượng đến tiêm vắc-xin. Ảnh: XUÂN DŨNG
tổng số liều vắc-xin Moderna Đà Nẵng được Bộ Y tế phân bổ là 33.600 liều (tương đương 2.400 lọ vắc-xin), sẽ được cấp 2 đợt để tiêm chủng đủ 2 mũi cho 16.800 người. Ảnh: XUÂN DŨNG
Tổng số liều vắc-xin Moderna Đà Nẵng được Bộ Y tế phân bổ là 33.600 liều (tương đương 2.400 lọ vắc-xin), sẽ được cấp 2 đợt để tiêm chủng đủ 2 mũi cho 16.800 người. Ảnh: XUÂN DŨNG
Nhân viên y tế hướng dẫn những người sau tiêm sử dụng ứng dụng Hồ sơ sức khỏe để theo dõi triệu chứng. Ảnh: XUÂN DŨNG
Nhân viên y tế hướng dẫn những người sau tiêm sử dụng ứng dụng Hồ sơ sức khỏe để theo dõi triệu chứng. Ảnh: XUÂN DŨNG

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.