Lan tỏa yêu thương từ hoạt động phân loại rác tại nguồn

.

ĐNO - Mô hình bếp ăn 0 đồng với một phần kinh phí từ hoạt động thu gom, phân loại rác tại nguồn được các hội viên Chi hội Phụ nữ khu dân cư số 15, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ triển khai hơn một năm nay. Cứ đều đặn vào mỗi trưa thứ 3 hằng tuần, bếp ăn lại đỏ lửa để mang đến hơn 100 phần cơm nóng hổi, ngon lành cho những người lao động nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

 
Video: TRƯỜNG KỲ
 
Ảnh: XUÂN DŨNG
Bà Phan Thị Xuân An, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu dân cư số 15, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ chia sẻ: "Hoạt động phân loại rác tại nguồn được phát động trong toàn hội viên phụ nữ. Sách, báo cũ, vỏ lon bia... sau khi tập kết sẽ được phân loại và bán gây quỹ nhằm duy trì mô hình bếp cơm 0 đồng và các hoạt động an sinh xã hội khác". Ảnh: TRƯỜNG KỲ
Ảnh: XUÂN SƠN
Mô hình bếp ăn 0 đồng có hơn 20 hội viên phụ nữ và nhiều tình nguyện viên trẻ tham gia, được thực hiện từ mùa hè năm 2021. Sáng thứ 3 hằng tuần, mọi người lại phân công nhau đi chợ, đứng bếp... Ảnh: TRƯỜNG KỲ
Ảnh: XUÂN SƠN
Những hộp cơm bảo đảm đủ dinh dưỡng với thịt, rau, củ, canh... Ảnh: TRƯỜNG KỲ
Ảnh: XUÂN SƠN
Mỗi bữa, chương trình phát trung bình 100 suất cơm và nước uống. Ảnh: TRƯỜNG KỲ
Ảnh: XUÂN SƠN
Đúng 10 giờ 30, những phần cơm sẽ được gửi đến tay người có nhu cầu. Ảnh: TRƯỜNG KỲ
Ảnh: XUÂN SƠN
Bà Nguyễn Thị Mai (SN 1946, tạm trú phường An Khê, quận Thanh Khê) làm nghề thu mua ve chai. Mỗi lần đến nhận cơm, bà nhận hai hộp mang về cho bữa trưa và bữa tối. "Tôi tuổi cao, việc nấu nướng khó khăn mà cũng tốn kém, vì thế những phần cơm 0 đồng rất ý nghĩa cho những người lao động như chúng tôi", bà Mai chia sẻ. Ảnh: TRƯỜNG KỲ. 
Ảnh: XUÂN DŨNG
Làm nghề chạy xe thồ, ông Trần Văn Thọ (SN 1948, tạm trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) phấn khởi khi nhận phần cơm trưa nóng hổi từ tay các tình nguyện viên. Ảnh: TRƯỜNG KỲ

TRƯỜNG KỲ

;
;
.
.
.
.
.